Bạo lực ở cực Nam Thái Lan làm 3 người chết

03:06, 03/06/2014
.

Nhiều khả năng bạo lực do các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan ở địa phương gây ra nhằm đe dọa người dân và trả đũa quân đội.

 

Ngày 3/6, tại cực Nam Thái Lan đã xảy ra 2 vụ bạo lực làm 3 người chết. Vụ thứ nhất xảy ra trên tuyến đường 42 nối hai tỉnh Narathiwas và tỉnh Pattani.

Một nhóm vũ trang đi xe bán tải đã bất ngờ dùng súng quân dụng tấn công các binh sỹ Thái Lan đang tuần tra bằng xe máy, làm 2 binh sỹ bị chết. Sau đó, đơn vị tuần tra của quân đội Thái Lan tại địa phương đã đọ súng với nhóm vũ trang này, làm một số tên bị thương và bọn chúng buộc phải bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cùng ngày, tại tỉnh Yala đã xảy ra vụ hung thủ dùng súng bắn chết một người dân địa phương ngay tại nhà. Theo điều tra bước đầu của nhà chức trách, thủ phạm hai vụ bạo lực nêu trên nhiều khả năng do các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan ở địa phương gây ra nhằm gây tiếng vang, đe dọa người dân và trả đũa các hoạt động trấn áp của quân đội, cảnh sát Thái Lan ở các tỉnh cực Nam./.
 

Theo Tống Sơn/VOV


.