Thủ tướng Ấn Độ nhậm chức

10:05, 27/05/2014
.

Ngày 26.5, lãnh đạo đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) Narendra Modi tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Ấn Độ trong buổi lễ trang trọng tại New Delhi.

Theo hãng tin PTI, hơn 4.000 khách mời đã tham dự buổi lễ, diễn ra trước dinh tổng thống. Nhiều nhà lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) cũng được mời, trong đó đáng chú ý nhất là Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif.

Sự hiện diện của ông Sharif được xem là dấu hiệu tích cực trong quan hệ hai nước láng giềng thường xuyên hục hặc này. Ông Modi đã lãnh đạo đảng BJP đến chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua và có thể tự mình lập chính phủ để thực hiện những cải cách cần thiết.

Ông Modi trước đó cam kết đưa nền kinh tế trở lại con đường tăng trưởng nhanh. Tân thủ tướng cũng được cho là sẽ có quan điểm cứng rắn hơn về tranh chấp lãnh thổ và các vấn đề an ninh khu vực.
 

Theo Trùng Quang/Thanh Niên Online


 


.