Thái Lan có Thủ tướng tạm quyền mới

04:05, 23/05/2014
.

 


Theo Bangkok Post, Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan Niwattumrong Boonsongpaisan ngày 23-5 đã trình diện theo lệnh triệu tập của quân đội Thái Lan, lực lượng đã tiến hành cuộc đảo chính ngày 22-5. Lần này, quân đội Thái Lan còn phát lệnh triệu tập hơn 150 nhân vật thuộc nhiều đảng phái chính trị.
 

Tư lệnh Lục quân, Tướng Prayut Chan-O-Cha
Tư lệnh Lục quân, Tướng Prayut Chan-O-Cha


Trong một diễn biến khác, Hội đồng gìn giữ hòa bình và trật tự (NPOMC) - cơ quan được thành lập sau cuộc đảo chính quân sự tại Thái Lan đã ra thông báo rằng người đứng đầu chính quyền quân sự mới, Tư lệnh Lục quân, Tướng Prayut Chan-O-Cha sẽ là Thủ tướng tạm quyền cho tới khi tìm được một nhân vật có thể đảm đương chức vụ này.

Từ ngày 23-5, tất cả các trường học trên cả nước phải đóng cửa. Các đài truyền hình, phát thanh trong và ngoài nước đang hoạt động ở Thái Lan đã phải tạm dừng. Lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau vẫn tiếp tục được áp dụng. Theo điều 8 và điều 11 của Luật Thiết quân luật Thái Lan, bất cứ ai xâm phạm luật này sẽ bị tù đến 1 năm và chịu phạt 600 USD.
 

Theo NHƯ QUỲNH/SGGPO

 


.