Nhà của thẩm phán Thái Lan bị ném lựu đạn

09:05, 08/05/2014
.

Vụ ném lựu đạn xảy ra sau lời tuyên án bãi nhiệm bà Yingluck, khiến sự bất đồng chính trị ở đất nước này thêm sâu sắc.
 
Ngày 8/5, cảnh sát Thái Lan cho biết, nhà của 1 thẩm phán bị ném lựu đạn, một ngày sau khi Tòa án Thái Lan tuyên bố bãi nhiệm Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.

Đại tá Kamthorn Auicharoen cho hay, rất may không có thương vong nào xảy ra sau vụ ném lựu đạn trên. Ông Kamthorn cho biết, những kẻ tấn công đang cố gắng kích động và khiến mâu thuẫn chính trị trên đất nước này thêm sâu sắc.  
 

Bà Yingluck Shinawatra vẫy tay chào những người ủng hộ ngày 7/5 (Ảnh: AP)
Bà Yingluck Shinawatra vẫy tay chào những người ủng hộ ngày 7/5 (Ảnh: AP)



Được biết, trụ sở chính của ngân hàng thương mại Thái Lan và 1 cơ sở nghiên cứu khoa học cũng bị ném bom ngay trong đêm 7/5.

Chiều 7/5, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết bãi nhiệm vị trí Thủ tướng tạm quyền của bà Yingluck, do bà Yingluck đã thuyên chuyển công tác của Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia sai nguyên tắc.

Tòa cho rằng, bà Yingluck đã không công tâm và tìm kiếm những lợi ích cá nhân khi thực hiện vụ thuyên chuyển này.

Một số lãnh đạo cao cấp của đảng cầm quyền Vì nước Thái tuyên bố không chấp nhận phán quyết của tòa án vì cho rằng quy trình xét xử của tòa còn nhiều vấn đề cần phải xem xét lại.

Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD hay còn gọi là những người Áo Đỏ) tuyên bố bất tuân lệnh của Tòa án và cho biết sẽ có các hoạt động chống đối mạnh mẽ trong thời gian tới.

Cũng trong ngày 7/5, những người ủng hộ bà Yingluck đã kêu gọi một cuộc biểu tình lớn để phản đối phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

Còn về phía những người biểu tình chống Chính phủ, nhà lãnh đạo người biểu tình Suthep Thaugsuban đã tuyên bố họ sẽ tổ chức “cuộc tấn công cuối cùng” vào 9/5 tiến tới mục tiêu lật đổ hoàn toàn Chính phủ.

Bà Yingluck đã xuất hiện trên truyền hình sau khi tòa tuyên án khoảng 2 tiếng để cảm ơn những người ủng hộ mình. Bà Yingluck cũng nhấn mạnh rằng bà là người lãnh đạo được bầu và khẳng định mình vô tội.

Bà Yingluck nói: "Chúng tôi đã làm đúng nguyên tắc và trung thực trong việc điều hành đất nước. Tôi không bao giờ hành động sai lệch như tôi đã bị buộc tội”.

Lãnh đạo phe Áo đỏ Jatuporn Prompan cho biết phe này sẽ tổ chức một cuộc biểu tình vào ngày 10/5. Ông Jatuporn nói: “Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng. Nếu một Thủ tướng điều hành đất nước bất hợp pháp, chúng tôi sẽ đấu tranh. Nếu đảo chính xảy ra, chúng tôi sẽ chiến đấu”.

Theo các nhà phân tích quốc tế, phán quyết ngày 7/5 đã bôi nhọ danh tiếng của Toà án. Một một giáo sư về lịch sử Đông Nam Á tại Đại học Wisconsin Thongchai Winichakul cho biết: “Sự tin cậy đối với hệ thống tư pháp Thái Lan nay đã không còn. Những người bảo thủ hoàng gia có thể ăn mừng về cuộc đảo chính tư pháp này. Nhưng thế giới sẽ than khóc về cái chết của một nền dân chủ”./.



Phương Chi/VOV online


.