Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 15 người thiệt mạng

03:03, 18/03/2014
.

Ngày 18-3, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình tại một khu chợ ở Maimana, thủ phủ tỉnh Faryab, miền Bắc Afghnaistan, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Tỉnh trưởng tỉnh Faryab, ông Mohammadullah Patash, cho biết đối tượng đã tìm cách tiếp cận một trạm kiểm soát ở lối vào khu chợ nói trên và sau đó kích nổ số thuốc nổ mang theo trên một chiếc xe 3 bánh.
 

Taliban thề sẽ phá hoại bầu cử với mục tiêu là các quan chức chính phủ, các ứng cử viên tổng thống.
Taliban thề sẽ phá hoại bầu cử với mục tiêu là các quan chức chính phủ, các ứng cử viên tổng thống.


Theo AFP, trước đó vài ngày, phát ngôn viên Taliban đã cảnh báo người dân Afghanistan không tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4 tới. Taliban đã hạ lệnh cho tất cả các chiến binh thánh chiến huy động tất cả các nguồn lực để phá hoại cuộc tổng tuyển cử giả tạo sắp tới, với mục tiêu là tất cả các công nhân, nhà hoạt động, khách vãng lai, các văn phòng và bộ máy an ninh. Tuyên bố gửi qua email cho các phương tiện truyền thông là lời đe dọa chính thức đầu tiên của Taliban nhằm vào cuộc bầu cử vào ngày 4-5 tới.



       Hạnh Xuân/Báo SGGPO


.