Mỹ bảo lãnh tín dụng 6,5 tỷ USD để xây nhà máy điện hạt nhân

05:02, 20/02/2014
.

Theo NPR, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz ngày 20-2 cho biết, Nhà trắng đã phê duyệt khoản bảo lãnh tín dụng 6,5 tỷ USD, trong tổng chi phí 8,3 tỷ USD, để xây dựng nhà máy điện hạt nhân Vogtle bang Georgia.

Nhà máy này có hai lò phản ứng, sẽ sản xuất lượng điện đủ cung cấp cho gần 1,5 triệu hộ gia đình. Mỹ hiện có 65 nhà máy điện hạt nhân với tổng cộng 104 lò phản ứng đang hoạt động tại 31 bang, sản xuất ra một lượng điện chiếm khoảng 20% tổng sản lượng điện hàng năm của Mỹ.
 

 Nhà máy điện hạt nhân Vogtle đang trong quá trình xây dựng.
Nhà máy điện hạt nhân Vogtle đang trong quá trình xây dựng.


Đây là lần đầu tiên kể từ thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island ở bang Pennsylvania năm 1979, chính quyền Mỹ bảo lãnh tín dụng cho phép xây nhà máy điện hạt nhân. Động thái này nhằm cụ thể hóa chiến lược phát triển nguồn năng lượng sạch, hướng đến cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
 

Theo NHƯ QUỲNH/SGGPO

 


.