Indonesia: Núi lửa phun trào, 26.000 dân sơ tán

10:01, 16/01/2014
.

Ngọn núi lửa này đã không hoạt động trong 4 thế kỷ qua, nhưng thời gian gần đây đã liên tiếp các đợt phun trào dữ dội.

Núi lửa Sinabung tại tỉnh bắc Sumatra của Indonesia ngày 16/1 lại tiếp tục phun tro bụi và dung nham, đe dọa tới các ngôi làng gần đó và phá hủy mùa màng của người dân địa phương. Người dân sống xung quanh ngọn núi lửa cao hơn 2.400m này đã buộc phải sơ tán và tìm nơi ẩn náu an toàn.
 

Núi lửa Sinabung (Ảnh: Reuters)
Núi lửa Sinabung (Ảnh: Reuters)



Ngọn núi lửa này đã không hoạt động trong 4 thế kỷ qua, tuy nhiên trong mấy tháng trở lại đây, núi lửa này lại liên tiếp các đợt phun trào dữ dội.

Theo cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia Indonesia, hơn 26.000 người vừa phải sơ tán và đang cư trú tại 39 lều trại do chính quyền địa phương dựng lên. Ngoài ra cũng có khoảng 10.400ha đất canh tác bị phá hủy do ảnh hưởng của núi lửa./.



Phương Anh/VOV


.