Đại diện IMF thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Afghanistan

10:01, 18/01/2014
.

Ít nhất 15 người, trong đó có đại diện của IMF tại Afghanistan, thiệt mạng khi những kẻ liều chết Taliban đánh bom một nhà hàng tập trung nhiều người nước ngoài ở thủ đô Kabul hôm 17-1 (giờ địa phương).
 

Lực lượng an ninh Afghanistan thắt chặt an ninh tại khu vực xảy ra vụ tấn công liều chết - Ảnh: Reuters Tin bài liên quan
Lực lượng an ninh Afghanistan thắt chặt an ninh tại khu vực xảy ra vụ tấn công liều chết - Ảnh: Reuters Tin bài liên quan


Theo AFP, một kẻ đánh bom liều chết tự kích nổ quả bom bên ngoài nhà hàng Taverna du Liban, gần khu vực hạng sang Wazir Akbar Khan. Hai tay súng khác tấn công vào bên trong và bắn hạ nhiều nhân viên cùng thực khách.

Đại diện Qũy tiền tệ quốc tế (IMF) Wabel Abdallah, 60 tuổi, quốc tịch Libăng, là một trong số 15 người thiệt mạng trong cuộc tấn công trên. Ông Abdallah là một trong số những nhân viên nước ngoài cao cấp nhất thiệt mạng tại Afghanistan.

Hai tay súng và một kẻ đánh bom liều chết cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Chủ nhà hàng này cũng tử vong khi đang tìm cách chống đỡ những kẻ tấn công.

Tổ chức Taliban chống chính quyền Afghanistan và lực lượng quân sự nước ngoài do Mỹ đứng đầu đã lên tiếng nhận trách nhiệm cuộc tấn công. Nhà chức trách Afghanistan cho biết nạn nhân chủ yếu là người nước ngoài. Hiện tại cảnh sát đang xác định quốc tịch và danh tính nạn nhân.
 

Theo ĐÔNG PHƯƠNG/Tuổi Trẻ Online

 


.