Bà Yingluck đánh giá thấp tin đồn về cuộc đảo chính quân sự

09:01, 11/01/2014
.

Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra ngày 10/1 khẳng định Chính phủ Thái Lan đủ khả năng kiểm soát cuộc biểu tình.


Bà Yingluck đánh giá thấp những tin đồn về một cuộc đảo chính quân sự trong bối cảnh cuộc đại biểu tình của phe đối lập nhằm làm tê liệt thủ đô Bangkok đang đến gần. Bà cũng nhấn mạnh sự can thiệp của quân đội sẽ không giúp ích cho tình hình đất nước.  


Giới chức Thái Lan ngày 10/1 cũng cho biết, chính phủ Thái Lan đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với biểu tình và đưa cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ triển khai 20.000 cảnh sát tại Bangkok trong ngày đại biểu tình 13/1 của phe chống đối.

Trong khi đó, những người ủng hộ chính phủ cũng có kế hoạch tổ chức tuần hành vòng quan thủ đô Bangkok vào ngày 19/1 để phản đối .

Hiện chính phủ Thái Lan đang áp dụng Luật an ninh nội địa tại Bangkok và 3 tỉnh lân cận để đối phó với các cuộc biểu tình chống chính phủ./.

  

Theo Hoàng Lê/VOV


.