"Áo đỏ" sẵn sàng hành quân về Bangkok

10:01, 03/01/2014
.

Phe “Áo đỏ” tuyên bố sẽ đổ về Bangkok để bảo vệ chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra trước đe dọa phong tỏa thủ đô vào ngày 13-1 tới của phe chống đối.

Hôm 2-1, thủ lĩnh “Áo đỏ” Jatuporn Promphan cho biết họ đã nhận được lệnh sẵn sàng hành động. Họ không ngừng kêu gọi các thành viên chuẩn bị tinh thần chiếm lĩnh đường phố Bangkok cũng như các tỉnh thành khác để bảo vệ bà Yingluck trước đòi hỏi từ chức từ người biểu tình chống chính phủ.

Tối cùng ngày, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban công bố chi tiết kế hoạch phong tỏa Bangkok vào ngày 13-1 với các mục tiêu chính: ngăn cản công chức đi làm, cắt điện nước của mọi cơ quan nhà nước và nhà riêng Thủ tướng Yingluck lẫn các thành viên nội các. Tuy nhiên, tất cả phương tiện giao thông công cộng sẽ hoạt động bình thường.
 

Tướng Jarumporn Suramanee (trái) đưa báo chí đi khảo sát nóc trụ sở Bộ Lao động - nơi nhóm cảnh sát áo đen đóng quân hôm 26-12. Ảnh: Bangkok Post
Tướng Jarumporn Suramanee (trái) đưa báo chí đi khảo sát nóc trụ sở Bộ Lao động - nơi nhóm cảnh sát áo đen đóng quân hôm 26-12. Ảnh: Bangkok Post

 
Theo đó, người biểu tình sẽ tập trung tại các giao lộ khắp thành phố, chỉ để lại một làn đường cho xe buýt và xe cấp cứu. Bất cứ ô tô nào của chính phủ đều sẽ bị chặn.


Viễn cảnh đụng độ giữa hai phe hiển hiện song quân đội tuyên bố không hưởng ứng đề nghị ban hành tình trạng khẩn cấp của chính phủ vào thời điểm này. Khi tình trạng này được ban bố, quân đội phải hỗ trợ cảnh sát lập lại trật tự. Người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan (NSC) Paradorn Pattanatabut cho hay các tư lệnh lực lượng vũ trang cho rằng điều này chưa cần thiết.

Trong khi đó, Tướng Jarumporn Suramanee – cố vấn của Văn phòng Cảnh sát hoàng gia Thái Lan – tiếp tục phủ nhận nhóm cảnh sát áo đen trên nóc trụ sở Bộ Lao động bắn chết 1 cảnh sát và 1 người biểu tình hôm 26-12.

Theo ông Suramannee, có 10 cảnh sát trên nóc và 10 người khác bố trí ở tầng trệt hôm đó song khoảng cách giữa họ và 2 người thiệt mạng quá xa. Hơn nữa, số cảnh sát này chỉ được trang bị súng bắn hơi cay và đạn cao su.

 


Theo Hải Ngọc/Người lao động


.