Trung Quốc: Nổ lớn tại trung tâm thương mại, 4 người chết

01:12, 27/12/2013
.

Một vụ nổ lớn tại một trung tâm thương mại ở thành phố Liễu Châu của Trung Quốc đêm qua đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Truyền thông Trung Quốc cho biết hỏa hoạn do nổ khí gas trong khi báo giới Nga nói vụ cháy do đánh bom.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ 46 phút đêm qua và phải đến 2 giờ 40 sáng nay mới được khống chế.

Địa điểm xảy ra hỏa hoạn là trung tâm thương mại Mo'erma ở trung tâm thành phố Liễu Châu, tỉnh Tứ Xuyên.

Theo các nhân viên cứu hỏa, đã có 4 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn là do nổ khí gas tự nhiên, Tân Hoa Xã cho biết. Theo đó vụ nổ xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 phút và ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp tầng một và tầng hai của tòa nhà.

Trong khi đó, đài phát thanh Tiếng nói nước Nga cho biết đã có một vụ đánh bom xảy ra. Trong các bức ảnh được đăng tải trên tiểu blog Weibo của Trung Quốc, những màn khói dày đặc đang bốc lên từ hiện trường, trong khi mảnh kính vỡ vương vãi đầy phố và nhiều người bị thương nằm rải rác.

Một trạm xe buýt gần đó đã bị sập, phá hủy một số xe.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai.

Một số hình ảnh từ hiện trường vụ cháy

Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng
Thanh Tùng


 

Theo Thanh Tùng/Dân Trí

 


.