Tình hình Ai Cập tiếp tục diễn biến căng thẳng

09:10, 29/10/2013
.

Làn sóng biểu tình của sinh viên phe Hồi giáo và các lực lượng ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới.

 
Bất chấp các biện pháp đối phó và ngăn chặn của Chính quyền Ai Cập, ngày 28/10, ngày thứ 8 liên tiếp, các cuộc biểu tình của sinh viên phe Hồi giáo tiếp tục nổ ra tại nhiều trường Đại học lớn của Ai Cập, đặc biệt là Đại học Al Azhar và Đại học Tổng hợp Cairo ở thủ đô Cairo.
 
Theo các nguồn tin chính thức của Ai Cập, tại trường Đại học Al Azhar, khoảng 2.000 sinh viên thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo và các nhóm Hồi giáo khác, đã phong tỏa tuyến phố chính phía trước trường Đại học, sử dụng dây thép gai của lực lượng quân đội để lập rào chắn trước cổng trường. Tiếp đến, các sinh viên tập trung kéo về phía quảng trường Reba'a Aladawiya, nơi từng được coi là đại bản doanh của lực lượng ủng hộ Tổng thống bị truất quyền Mohamed Mursi trước khi bị lực lượng an ninh giải tán ngày 14/8.
 
 
Một cuộc biểu tình tại Ai Cập (Ảnh: AP)
 
Trên đường hành quân, nhiều sinh viên đã sử dụng gạch đá và pháo hoa tấn công người đi đường và dân cư khu vực, buộc lực lượng an ninh phải tiến hành can thiệp. Một số nguồn tin ủng hộ lực lượng Hồi giáo khẳng định, hàng chục sinh viên biểu tình đã bị thương khi lực lượng an ninh sử dụng lựu đạn hơi cay và súng cao su trấn áp sinh viên biểu tình.
 
Về phần mình, nguồn tin an ninh Ai Cập khẳng định, âm mưu tiến chiếm quảng trường Reba'a của sinh viên phe Hồi giáo, đã bị đập tan. Cho đến cuối giờ chiều qua, giao thông tại khu vực phía trước Đại học Al Azhar gần như vẫn bị tê liệt hoàn toàn do hành động biểu tình của sinh viên Hồi giáo.
 
Còn tại Đại học Tổng hợp Cairo, hàng trăm sinh viên phe Hồi giáo đã tiến hành biểu tình và tuần hành tại hầu hết các khoa trong trường để phản đối "Chính quyền đảo chính quân sự" và bày tỏ yêu sách. Tuy nhiên, các hành động biểu tình và phản đối không dẫn tới bất kỳ sự đụng độ đáng tiếc nào với lực lượng an ninh hay các nhóm sinh viên ủng hộ chính quyền và quân đội.
 
Biểu tình của sinh viên phe Hồi giáo cũng được ghi nhận diễn ra tại một loạt trường Đại học khu vực Cairo trong ngày 28/10, đánh dấu sự leo thang ngày càng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội kéo dài nhiều tháng qua tại Ai Cập.
 
Giới phân tích lo ngại rằng, làn sóng biểu tình của sinh viên phe Hồi giáo và các lực lượng ủng hộ Tổ chức Anh em Hồi giáo, sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Đặc biệt, nhiều nhà phân tích cảnh báo rằng, các cuộc biểu tình có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng khó lường trong ngày 4/11 tới đây, ngày dự kiến diễn ra phiên xét xử đầu tiên đối với cựu Tổng thống Mohamed Mursi về một loạt tội danh, trong đó có các cáo buộc kích động bạo lực và giết hại người biểu tình./.      
 
 
 
Theo Bá Thi/VOV
 

.