Ong bắp cày ’tàn sát’ 41 người tại Trung Quốc

10:10, 03/10/2013
.

Một loạt các vụ tấn công bất thường của ong bắp cày tại miền trung Trung Quốc đã khiến 41 người tử vong, hãng tin AP hôm 2.10 đưa tin.
 

 

Chính quyền tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, thông báo hôm 2.10 rằng các vụ tấn công của ong bắp cày không chỉ xuất hiện ở thị trấn An Khang, khiến 19 người chết, mà còn xảy ra ở hai thành phố lân cận, làm 22 người khác thiệt mạng.

Ngoài ra, loài ong hung hãn này còn khiến 1.600 người bị thương và 37 người trong số này hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền Thiểm Tây cho biết đã huy động các chuyên viên y tế đến vùng xảy ra các vụ ong bắp cày tấn công người dân và đang cố gắng tăng cường thêm các đội chuyên viên y tế này.

Được biết, mùa giao phối và di trú của ong bắp cày diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10. Đây cũng là thời điểm mà chúng hung hãn nhất.

Các quan chức địa phương nhận định rằng biến đổi khí hậu có thể là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ tấn công nói trên.



Theo Hoàng Uy/Báo Thanh niên


.