Mỹ: Phi cơ đâm sập nhà chứa máy bay, không ai sống sót

08:10, 01/10/2013
.

Một phi cơ thương mại loại nhỏ đã đâm sập một nhà chứa máy bay và bốc cháy trong khi hạ cánh xuống sân bay Santa Monica ở nam California, Mỹ.

 

Nhà chứa máy bay bị sập sau vụ tai nạn.
Nhà chứa máy bay bị sập sau vụ tai nạn.


Chiếc Cessna 525A cất cánh từ Idaho đã bị trượt đường băng và đâm sập một nhà chứa máy bay vào tối Chủ nhật 29/9. Máy bay đã bốc cháy sau vụ tai nạn.

Các nhân viên cứu hỏa phải mất nhiều giờ mới dập tắt được đám cháy.

Lực lượng cứu hộ chưa xác định được có bao nhiêu người bên trong máy bay, nhưng cho biết không có khả năng tìm thấy người sống sót.

Ông John Nevandro, từ Sở cứu hỏa Santa Monica, cho hay nhà chứa máy bay bị sập đã đổ trùm lên chiếc phi cơ gặp nạn.

Chiếc Cessna 525A hai động cơ được chế tạo năm 2003. Nó có thể chở 8 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn.


Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Theo An Bình/Dân Trí

 


.