Ba nhà khoa học Mỹ và Đức đoạt giải Nobel Y học 2013

08:10, 07/10/2013
.

 Mùa giải Nobel 2013 chính thức bắt đầu vào lúc 16 giờ 30 phút chiều 7.10, giờ VN tại Stockholm, Thụy Điển. Chủ nhân mới của giải Nobel Y học là ba nhà khoa học người Mỹ và Đức.
 

 Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Y học 2013 - Ảnh: AFP
Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Y học 2013 - Ảnh: AFP



Theo website chính thức của Tổ chức Nobel tại địa chỉ: http://www.nobelprize.org, giải thưởng Nobel Y học 2013 được trao cho nhà khoa học người Mỹ James E. Rothman thuộc Đại học Yale (Mỹ), Randy W. Schekman thuộc Đại học Standford (Mỹ) và nhà khoa học Đức Thomas C Sudhof đang công tác tại Đại học California (Mỹ).

Công trình nghiên cứu của họ đã tìm ra lời giải về túi tiết, tức cách thức tế bào tổ chức hệ thống vận chuyển của nó. Công trình này có thể giúp tìm ra các biện pháp ngăn chặn bệnh tiểu đường và các bệnh về thần kinh...

Theo Ủy ban Nobel, có tổng cộng 201 người đã đoạt giải Nobel Y học trong giai đoạn từ năm 1901-2012. Năm nay có 259 ứng viên đề cử nhận giải Nobel nhưng tổ chức trao giải Nobel không công bố danh sách này.

Do khủng hoảng kinh tế nên năm nay Tổ chức Nobel đã giảm số tiền thưởng cho mỗi giải Nobel từ 10 triệu kronor xuống còn 8 triệu kronor (tương đương 1,25 triệu USD).

Tại buổi công bố, Ủy ban Nobel cho biết nghiên cứu của ba nhà khoa học này làm tăng sự hiểu biết của con người về việc làm thế nào các trục trặc trong quá trình vận chuyển của tế bào có thể gây ra bệnh tiểu đường, các chứng bệnh về thần kinh và rối loạn hệ miễn dịch, theo Reuters.

“Khám phá của họ đã cho thấy hệ thống kiểm soát chính xác đến mức tinh xảo việc vận chuyển và phân phối các thành phần trong tế bào”, Hội đồng Nobel phát biểu tại lễ công bố giải ở Thụy Điển.

Nghiên cứu này đã giúp làm sáng tỏ cách chất insulin được tạo ra và được phóng thích vào trong máu đúng nơi, đúng lúc, theo Hội đồng Nobel.

Việc vận chuyển này hình thành nhiều chức năng sinh lý quan trọng, bao gồm sự tự nhân lên của tế bào trong giai đoạn phân bào, mối liên lạc giữa các tế bào thần kinh bên trong não bộ, sự bài tiết insulin và các hormone khác trong cơ thể, cũng như sự hấp thụ dưỡng chất.

Trục trặc trong quá trình vận chuyển này là nguyên nhân gây ra nhiều chứng bệnh, bao gồm bệnh tiểu đường, bệnh truyền nhiễm và chứng ngộ độc.
 

Tiểu sử ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Y học 2013


* Randy Wayne Schekman sinh năm 1948 tại Mỹ. Ông là một nhà nghiên cứu tế bào sinh vật học thuộc Trường đại học Berkeley ở bang California (Mỹ).

Ông Schekman đã tiến hành các nghiên cứu về quá trình tập hợp màng của phân tử và sự di chuyển của túi tiết trong tế bào của sinh vật nhân chuẩn, bao gồm men, các thành phần tăng trưởng và các loại phân tử khác bên trong tế bào.

Giáo sư Rothman đã phát hiện ra cách thức làm thế nào mà khoang này đi đến được đúng nơi cần đến, cũng như địa điểm và thời điểm mà chúng thả những thứ chúng mang đi.

Việc vận chuyển này hình thành nhiều chức năng sinh lý quan trọng, bao gồm sự tự nhân lên của tế bào trong giai đoạn phân bào, mối liên lạc giữa các tế bào thần kinh bên trong não bộ, sự bài tiết insulin và các hormone khác trong cơ thể, cũng như sự hấp thụ dưỡng chất.

* James E. Rothman sinh năm 1950, là giáo sư ngành y tế sinh học của Trường đại học Yale (Mỹ) và là chủ tịch của Khoa Sinh học Tế bào.

Công trình nghiên cứu đoạt giải Nobel của Giáo sư Rothman tập trung vào túi tiết, một khoang nhỏ giống túi chuyên vận chuyển hormone, các thành phần tăng trưởng và các loại phân tử khác bên trong tế bào.

Giáo sư Rothman đã phát hiện ra cách thức làm thế nào mà khoang này đi đến được đúng nơi cần đến, cũng như địa điểm và thời điểm mà chúng thả những thứ chúng mang đi.

Việc vận chuyển này hình thành nhiều chức năng sinh lý quan trọng, bao gồm sự tự nhân lên của tế bào trong giai đoạn phân bào, mối liên lạc giữa các tế bào thần kinh bên trong não bộ, sự bài tiết insulin và các hormone khác trong cơ thể, cũng như sự hấp thụ dưỡng chất.

* Thomas C. Sudhof, sinh năm 1955 tại Đức, là một nhà hóa sinh học nổi tiếng hiện công tác tại Đại học Stanford (Mỹ), nổi tiếng với nghiên cứu về các chu kỳ phân chia tế bào.

Ông Sudhof bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Standrd hồi năm 1989 và sau đó chuyển đến đại học này làm giảng viên kể từ năm 2008.

 

Theo Phúc Duy - Hoàng Uy/Thanh Niên Online

 


.