Tân Tổng thống Mali tuyên thệ nhậm chức

06:09, 05/09/2013
.

Ông Keita cam kết nỗ lực đoàn kết đất nước, mang lại hòa bình và an ninh cho người dân.

 

 Tân Tổng thống Mali, ông Ibrahim Boubacar (Ảnh: Getty)
Tân Tổng thống Mali, ông Ibrahim Boubacar (Ảnh: Getty)

Tổng thống đắc cử ở Mali, ông Ibrahim Boubacar Keita ngày 4/9 đã tuyên thệ nhậm chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Bamako. Tổng thống lâm thời Mali Dioncounda Troare cùng hơn 1.000 chính trị gia, các nhà ngoại giao và quân nhân Mali đã dự lễ nhậm chức của ông Keita.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Keita cam kết nỗ lực đoàn kết đất nước, mang lại hòa bình và an ninh cho người dân: “Tôi cam kết hoàn thành trách nhiệm của mình vì lợi ích của người dân Mali, bảo đảm các giá trị dân chủ, đoàn kết dân tộc, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Hòa giải dân tộc là vấn đề cấp bách nhất hiện nay của chính phủ Mali. Tôi sẽ thực hiện các bước đi thích hợp nhằm mang lại một nền hòa bình bền vững và đẩy lùi tình trạng bất ổn ở phía Bắc.”

Tân Tổng thống Mali cũng cam kết khôi phục lại các qui định luật pháp và chiến đấu chống lại tình trạng tham nhũng.

Ngày 15/8 vừa qua, Chính phủ Mali tuyên bố ông Keita, 68 tuổi, từng giữ cương vị Thủ tướng Mali - đã giành chiến thắng áp đảo trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này. Cuộc bầu cử tổng thống hôm 11/8 vừa qua đánh dấu sự trở lại chính quyền dân chủ tại Mali sau cuộc đảo chính quân sự ngày 22/3/2012 lật đổ nhà lãnh đạo Amadou Toumani Toure, đẩy nước này vào bất ổn, dẫn đến việc phiến quân Hồi giáo chiếm giữ vùng sa mạc phía Bắc đất nước./.


Theo Lệ Chi/VOV

 


.