Chính phủ Mỹ đối mặt với nguy cơ ngừng hoạt động

01:09, 25/09/2013
.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew ngày 25/9, đã đưa ra cảnh báo ngân sách chính phủ Mỹ sẽ còn chưa đến 50 tỷ USD vào tháng sau và nhiều cơ quan chính phủ sẽ phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa.

Lời cảnh bảo của Bộ trưởng Tài chính được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng và Đảng Cộng hòa vẫn bất đồng trong vấn đề chi tiêu ngân sách khi năm tài khóa mới sắp bắt đầu.
 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew (Ảnh: Reuters)



Đảng Cộng hòa trước đó đã đưa ra điều kiện sẽ thông qua việc nâng mức trần nợ nếu chính quyền của Tổng thống Obama chấp nhận việc dừng kế hoạch tăng chi tiêu cải cách y tế.


Tuy nhiên, Tổng thống Obama tuyên bố sẽ không chấp nhận kế hoạch ngân sách trên, đồng thời cáo buộc thành viên Đảng Cộng hòa trong việc áp đặt điều kiện cho việc tăng trần nợ công.

Năm tài khóa 2012-2013 sẽ kết thúc vào ngày 30/9, vì vậy nếu Quốc hội Mỹ không sớm đưa ra thống nhất cuối cùng về việc nâng trần nợ công thì một số cơ quan chính phủ sẽ buộc phải tạm ngừng hoạt động. Điều này sẽ khiến hàng trăm nghìn viên chức liên bang phải nghỉ việc, đồng thời đặt ra những khó khăn nghiêm trọng đối với thị trường lao động, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ hiện vẫn trên mức 7%.

Do đó, Bộ trưởng Lew hối thúc Quốc hội Mỹ nhanh chóng đàm phán kế hoạch ngân sách cho năm tài khóa mới nhằm tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ, hay lặp lại kịch bản cuộc chiến trần nợ công năm 2011 khiến Mỹ bị tụt xếp hạng tín nhiệm.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục chịu sức ép trước mối lo ngại bất đồng trong Quốc hội vẫn chưa được giải quyết, trong khi hạn chót của kế hoạch ngân sách đang đến gần. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/9, chỉ số Dow Jones giảm 0,4%, chỉ số S&P 500 giảm 0,3%, đánh dấu phiên giảm thứ 4 liên tiếp trong tháng này. /.

 


Theo Thùy Anh/VOV


.