Chrysler thu hồi hơn nửa triệu xe trên thế giới

08:07, 05/07/2013
.

Hãng xe hơi nổi tiếng Chrysler vừa thông báo thu hồi tổng cộng 560.000 chiếc xe trên khắp thế giới, trong đó có 490.000 chiếc cần phải khắc phục sự cố kỹ thuật ở bộ phận gối tựa đầu gắn trên ghế tự động.

Trong thông báo, Chrysler cho biết sẽ thu hồi 442.000 chiếc xe ở thị trường Mỹ, 25.000 ở Canada, 10.000 ở Mexico và 12.000 ở những nước khác. Các dòng xe thuộc diện thu hồi lần này bao gồm Chrysler Sebring mẫu năm 2011 - 2013 và dòng xe cỡ trung Dodge Avenger; Jeep Liberty SUV mẫu năm 2011 - 2013 và Dodge Nitro SUVs mẫu 2011 - 2012. Khoảng 69.000 chiếc xe tải 4x4 khác cũng được thông báo thu hồi trên khắp thế giới, chủ yếu tại Mỹ và Canada, nhằm nâng cấp phần mềm điện tử kiểm soát ổn định (ESC).
 

Một trong những dòng xe bị thu hồi đợt này
Một trong những dòng xe bị thu hồi đợt này



       Theo Khánh Hưng/SGGPO

 


.