Thế giới thiệt hại 160 tỉ USD do thiên tai

08:01, 05/01/2013
.

160 tỷ USD là tổn thất mà toàn thế giới phải gánh chịu do các thảm họa thiên nhiên gây ra trong năm 2012. Đây là con số thống kê mới nhất được Hãng bảo hiểm hàng đầu thế giới Munich Re (Đức) đưa ra.
 

  Chi phí tái thiết sau mỗi một thiên tai vô cùng lớn. Ảnh: CNBC
Chi phí tái thiết sau mỗi một thiên tai vô cùng lớn. Ảnh: CNBC



Trong thông cáo của mình, Munich Re cho biết, tổng số tiền thiệt hại do các thảm họa tự nhiên gây ra trong năm 2012 thấp hơn khoảng 2,5 lần so với năm 2011 (400 tỷ USD).

Theo hãng bảo hiểm hàng đầu này, sau hai năm thiên tai chủ yếu xảy ra tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Nam Mỹ, trong năm 2012, các thảm họa liên quan đến thời tiết tại Mỹ gây thiệt hại rất lớn và chiếm 90% tổng số tiền bảo hiểm được thanh toán trên toàn cầu, tương đương gần 60 tỉ USD.

Munich Re dự báo trong năm 2013, thế giới có thể sẽ phải đối mặt với nhiều đợt khí hậu khắc nghiệt gây thiệt hại nặng nề, trong đó hạn hán là một trong những loại hình thiên tai có chiều hướng gia tăng.

 


Theo TS (VTV)

 


.