Nga đứng thứ 3 thế giới về chi tiêu quốc phòng

07:04, 17/04/2012
.

Trong khi phương Tây giảm chi phí quốc phòng do nợ công, Nga và một số nước Trung Đông lại tăng chi tiêu cho lĩnh vực này

Viện Nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm của Thuỵ Điển vừa công bố báo cáo cho biết, năm 2011, chi tiêu quốc phòng trên thế giới đạt 1.700 tỷ USD. Trong đó, chi phí quốc phòng của Nga là 72 tỷ USD, vượt Anh và Pháp, trở thành nước có chi tiêu quốc phòng cao thứ 3 thế giới.

Báo cáo cho biết, hiện Nga đang có kế hoạch tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng, theo đó từ nay đến năm 2014, chi tiêu quốc phòng sẽ tăng 53% mỗi năm.

Cũng theo báo cáo, năm 2011, một số nước phương Tây giảm chi phí quốc phòng do ảnh hưởng của khủng hoảng nợ công, trong khi chi tiêu trong lĩnh vực này của Nga và một số nước Trung Đông lại tăng./.

 

Theo VOV


.