Iran tiết lộ ’gót chân Asin’ của UAV Mỹ

08:12, 17/12/2011
.

Lực lượng vũ trang Iran đã “hạ cánh” chiếc máy bay không người lái (UAV) do thám tàng hình RQ-170 Sentinel bằng cách tác động vào hệ thống GPS của nó.

Một kỹ sư Iran giấu tên (vì lý do an ninh) tiết lộ thông tin này với tờ The Christian Science Monitor.

“Dẫn đường qua hệ thống GPS là điểm yếu nhất (của RQ-170 Sentinel)”, vị kỹ sư Iran này cho hay.

Theo ông, lực lượng vũ trang Iran đã có thể làm “làm lú lẫn” hệ thống định vị của máy bay để nó hạ cánh “ở nơi chúng tôi cần”.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kirk nói rằng, chính quyền Iran có lẽ sẵn sàng trao cho Nga thông tin quan trọng về chiếc UAV Mỹ mà họ tóm được.

Theo tạp chí Foreign Policy, vị nghị sĩ Cộng hòa đưa ra ý kiến trên khi bình luận thông tin về kế hoạch của đại diện thường trực Nga tại NATO Dmitri Rogozin đến thăm Tehran vào tháng 1/2012.

“Không nghi ngờ gì nữa chuyện Iran sẽ chia sẻ với Nga các công nghệ thu được khi nghiên cứu chiếc UAV của chúng ta”, ông Kirk nói.

“Việc một quan chức Nga cao cấp phụ trách cả các vấn đề phòng thủ tên lửa phát triển quan hệ với Iran khiến chúng ta cực kỳ lo ngại, ông Kirk nói thêm.

 

Theo ĐVO


.