Ấn Độ rét đột ngột, 39 người chết

04:12, 20/12/2011
.

Truyền thông Ấn Độ ngày 20-12 cho biết đã có 39 người thiệt mạng trong đợt rét đột ngột quét qua miền bắc nước này.

 

 

Người dân miền bắc Ấn Độ đang chống chọi với đợt rét đột ngột đã khiến 39 người chết - Ảnh: AP
Người dân miền bắc Ấn Độ đang chống chọi với đợt rét đột ngột đã khiến 39 người chết - Ảnh: AP

Trong số các nạn nhân, phần lớn là người già và người vô gia cư.

 

Nơi có nhiều người chết nhất là bang Uttar Pradesh, kế đó là các bang Punjab và Haryana. Thủ đô Delhi cũng bị ảnh hưởng khi nhiệt độ xuống dưới 2,3 độ C và sương mù dày đặc làm gián đoạn hoạt động hàng không.

 

Tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, nhiệt độ thậm chí xuống dưới 0 độ C.

 

BBC cho biết giá rét kèm sương mù đã làm xáo trộn đời sống của người dân và buộc nhiều trường học phải đóng cửa.

 

Một quan chức cơ quan dự báo thời tiết cho hay thời tiết lạnh giá sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới.

 

 

Đa số các nạn nhân là người già và người vô gia cư - Ảnh: AP
Đa số các nạn nhân là người già và người vô gia cư - Ảnh: AP

 

Thủ đô Delhi cũng bị ảnh hưởng - Ảnh: AP
Thủ đô Delhi cũng bị ảnh hưởng - Ảnh: AP

 

Sương mù gây tầm nhìn kém khiến nhiều chuyến bay và chuyến tàu bị hủy, hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt tại các sân bay và nhà ga - Ảnh: AP
Sương mù gây tầm nhìn kém khiến nhiều chuyến bay và chuyến tàu bị hủy, hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt tại các sân bay và nhà ga - Ảnh: AP

 

Sương mù dày đặc đã gây ra hai vụ tai nạn tàu hỏa ở bang Uttar Pradesh làm 10 người chết và 50 người bị thương - Ảnh: AP
Sương mù dày đặc đã gây ra hai vụ tai nạn tàu hỏa ở bang Uttar Pradesh làm 10 người chết và 50 người bị thương - Ảnh: AP

Theo TTO


.