Phát hiện nguyên nhân virus cúm A/H1N1 tăng tốc lây lan

03:06, 16/06/2009
.
Theo Kyodo, một nhóm nhà khoa học Nhật Bản do Giáo sư Yoshihiro Kawaoka ở Viện Y khoa thuộc Đại học Tokyo vừa phát hiện nguyên nhân khiến virus cúm A/H1N1 lây lan nhanh hơn ở người.

 

Nhân viên y tế tẩy trùng một con đường dọc bãi biển Patong ở tỉnh Phuket (Thái Lan)
Nhân viên y tế tẩy trùng một con đường dọc bãi biển Patong ở tỉnh Phuket (Thái Lan)
Sau khi quan sát sự biến đổi một loại protein ở virus cúm A/H1N1 và phân tích gien của virus này, các nhà khoa học kết luận, sự biến đổi của haemagglutinin (chất gây ra sự đóng cục của tế bào máu) đã giúp virus này bám chặt hơn lên bề mặt các tế bào người.

 

Việc lây nhiễm liên tục từ người sang người có thể khiến virus này biến đổi thành một chủng virus mới có thể tự tái tạo ở họng và 2 lá phổi người. Giáo sư Kawaoka cảnh báo, sự biến đổi này có thể làm tăng khả năng xảy ra đại dịch cúm A/H1N1 trong mùa đông sắp tới, đồng thời ông kêu gọi giám sát chặt chẽ bất cứ sự biến đổi nào của chủng virus mới này.


Argentina thông báo ca tử vong đầu tiên ở nước này do nhiễm cúm A/H1N1 là một bé trai 3 tháng tuổi. Số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy đã có 35.928 người tại 76 nước được xác nhận nhiễm virus cúm A/H1N1.

 
Theo WHO, có thêm 18 ca tử vong đã được xác nhận, tất cả đều tại Mỹ, trong tổng số 163 ca tử vong trên toàn cầu. Có 5.834 ca nhiễm mới đã được công bố sau ngày 12-6, đặc biệt tại Mỹ với 4.638 ca mới; tại Anh 404 ca mới, đưa tổng số ca nhiễm cúm A/H1N1 ở nước này lên 1.226; tại Australia có 221 ca mới trong tổng số 1.823 ca; tại Trung Quốc số ca nhiễm cúm tăng gần 1/3, lên 318 ca...

Theo SGGP

.