Lukaku hóa người hùng, Bỉ đè bẹp Thụy Điển của Ibrahimovic

08:03, 25/03/2023
.
Có HLV mới Domenic Tedesco, có tân thủ quân Kevin de Bruyne nhưng Bỉ lại thắng tưng bừng trên đất Thụy Điển nhờ… gương mặt cũ Romelu Lukaku, tác giả cú hat-trick tại sân Friends Arena.
 
Romelu Lukaku tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận người hâm mộ Bỉ khi ngôi sao tiền đạo 30 tuổi cứ như chơi trò cút bắt về màn thể hiện của anh tại CLB và ở đội tuyển, đan xen giữa sự nhạt nhòa lẫn những màn bùng nổ khó đoán định.
 
Không có màn trình diễn tốt trong màu áo Inter Milan, thế nhưng điều này chẳng hề ảnh hưởng tới Lukaku và anh trở thành nhân vật chói sáng nhất ở cuộc đối đầu với chủ nhà Thụy Điển ngay tại Stockholm. Đội bóng Bắc Âu tung ra đội hình gồm nhiều ngôi sao nhưng tuyển Bỉ cũng chẳng chịu kém mà Lukaku chính là người tỏa sáng nhất.
 
Lukaku tỏa sáng ở tuyển Bỉ .
Lukaku tỏa sáng ở tuyển Bỉ .
Phút 35, Dodi Lukebakio tạt bóng từ cánh phải thành đường kiến tạo không thể chuẩn xác hơn cho Lukaku bật cao đánh đầu chính xác, mở tỉ số trận đấu. Ưu thế về hình thể, sức mạnh và độ khéo được Lukaku phát huy tối đa, gây khó khăn cho hàng thủ Thụy Điển trong việc theo kèm "gã khổng lồ" cao đến 1,91m này.
 
Phút 49, từ pha dàn xếp đá phạt góc cánh phải, Dodi Lukebakio cầm bóng đột phá rồi chuyền thẳng vào trung lộ để Lukaku ung dung gạt bóng vào lưới, nhân đôi cách biệt cho tuyển Bỉ.
 
Thụy Điển rõ ràng không hề muốn nhận kết quả đáng thất vọng trên sân nhà. HLV Jan Olof Anderson tung hết những quân bài sáng giá trên hàng công vào sân, trong đó đáng chú ý là ngôi sao 41 tuổi Zlatan Ibrahimovic. Tuy nhiên, những nỗ lực của các cầu thủ Thụy Điển không thể mang lại kết quả như ý, thậm chí họ còn nhận thêm bàn thua thứ 3 đầy cay đắng.
 
Phút 83, Lukaku khép lại ngày thi đấu chói sáng cũng như dập tắt hy vọng có điểm của Thụy Điển bằng cú hat-trick cho riêng mình. Cũng như bàn thắng thứ nhì, tiền đạo đang khoác áo Inter Milan dễ dàng lập công bằng việc chọn đúng điểm rơi, ung dung gạt bóng vào lưới sau khi đồng đội Johan Bakayoko làm hết tất cả, từ dốc bóng ở hàng lang, đi qua hàng loạt hậu vệ Thụy Điển rồi chuyền bóng đến vị trí của Lukaku lúc này không ai theo kèm.
 
Đánh bại Thụy Điển với tỉ số 3-0, tuyển Bỉ có trận mở màn như ý dưới triều đại của tân HLV Domenic Tedesco. Bỉ tạm xếp nhì bảng F do ở trận đấu cùng giờ, Áo thắng 4-1 trước Azerbaijan với công lớn thuộc về Marcel Sabitzer, cầu thủ đang khoác áo Man United.
 
Theo Đông Linh/NLĐO
 

.