Hà Nội FC giành Siêu Cúp Quốc gia 2022

08:01, 30/01/2023
.
Hà Nội FC đã hoàn tất "cú ăn ba" ở mùa giải 2022 bằng danh hiệu Siêu cúp Quốc gia sau khi có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước câu lạc bộ Hải Phòng ở trận cầu được chờ đợi trên sân Hàng Đẫy.
 
 
Trong trận ra mắt Hà Nội FC, HLV Bozidar Bandovic đã bố trí sơ đồ 3 trung vệ tương đối lạ lẫm. Trước đội Hải Phòng vốn kiểm soát bóng và áp sát tốt, Hà Nội FC chọn chơi tấn công biên và sử dụng các miếng phối hợp chớp nhoáng, thay vì cầm bóng dồn ép trực diện.
 
Sơ đồ mới, lối chơi mới khiến Hà Nội FC gặp khó khăn ở nửa đầu hiệp 1. Văn Quyết cùng đồng đội không có pha tấn công đặc sắc nào trong khoảng 20 phút đầu, còn Hải Phòng đẩy đội hình rất cao để pressing, gây áp lực lên bộ ba trung vệ đối thủ.
 
Lucao (số 7) mở tỷ số. (Ảnh: Ngọc Anh)
Lucao (số 7) mở tỷ số. (Ảnh: Ngọc Anh)
Tuy nhiên, đẳng cấp giúp Hà Nội FC giành lợi thế dù không áp đảo Hải Phòng. Phút 27, tân binh William đi bóng khéo léo ở cánh trái rồi tạt như đặt cho Lucao đánh đầu cận thành ghi bàn. Tiền đạo người Brazil đã chạy chỗ khôn khéo, loại bỏ sự theo kèm của Văn Khoa để mở tỷ số.
 
Sau bàn thắng, Hà Nội FC bắt đầu chơi nhịp nhàng và ăn khớp hơn. Nếu thủ môn Đình Triệu không xuất sắc, lưới của Hải Phòng đã rung lên không dưới 2 lần trong hiệp 1.
 
Sang hiệp 2, Hải Phòng thay đổi cách tiếp cận khi đánh biên nhiều hơn, đồng thời kiên trì triển khai bóng từ sân nhà. Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn giữ cự ly đội hình tốt để khống chế áp lực của đối thủ. 
 
Cơ hội duy nhất của Hải Phòng là pha thoát xuống đối mặt của Joseph Mpande ở phút 67, nhưng thủ môn Tấn Trường đã cứu thua rất tốt. 
 
Phút 76, Hà Nội FC lần thứ hai xé lưới Hải Phòng. Văn Quyết đi bóng đầy nỗ lực ở cánh trái, thoát xuống đáy biên rồi chuyền trả ngược cho Văn Kiên dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0. 
 
Tân HLV trưởng Bozidar Bandovic có danh hiệu đầu tiên cùng Hà Nội FC.
Tân HLV trưởng Bozidar Bandovic có danh hiệu đầu tiên cùng Hà Nội FC.
Hà Nội FC giữ cách biệt 2 bàn trong khoảng thời gian còn lại. Nếu Tuấn Hải sút chuẩn hơn ở phút bù giờ cuối, đội chủ nhà đã thắng đậm hơn. Nhưng dẫu sao, kết quả này là đủ để đội bóng Thủ đô khởi đầu mùa giải hoàn hảo bằng danh hiệu Siêu Cúp, đồng thời khẳng định vị thế số 1 hiện tại. 
 
Theo Hồng Nam/VTC.vn
 

.