Bước chạy chào xuân năm 2023

01:01, 01/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 1/1, tại cầu Cổ Lũy (TP.Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL tỉnh phối hợp với Liên đoàn Điền kinh tỉnh tổ chức Giải việt dã “Bước chạy chào xuân 2023”. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng. 
[links()]
 
Tham dự giải có gần 300 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ các câu lạc bộ và địa phương trong tỉnh. Các VĐV tranh tài ở các cự ly thi đấu 5km, 10km và 21km, xuất phát từ cầu Cổ Lũy, đoạn đường Hoàng Sa, Trường Sa.
 
Các VĐV xuất phát ở điểm phía nam cầu Cỗ Lũy (TP.Quảng Ngãi) lúc 5 giờ sáng
Các VĐV xuất phát ở điểm phía nam cầu Cỗ Lũy (TP.Quảng Ngãi) lúc 5 giờ sáng.

 

Các cung đường chạy của VĐV tham gia giải
Các cung đường chạy của VĐV tham gia giải.
Sau những giờ tranh tài hấp dẫn, ở cự ly 21km giải Nhất nam được trao cho VĐV Phan Công Hải, giải Nhì cho VĐV Đặng Anh Tuấn, giải Ba cho VĐV Nguyễn Đức Lân. Ở cự ly 21km, giải Nhất nữ được trao cho VĐV Lê Thị Kim Bi, giải Nhì cho VĐV Nguyễn Thị Lưu Hiệp, giải Ba cho VĐV Trần Thị Bích Ly. 
 
Ở cự ly 10km, giải Nhất nam được trao cho VĐV Lê Trần Văn Lâm, giải Nhì cho VĐV Huỳnh Ngọc Huy, giải Ba cho VĐV Trần Văn Tân. Cự ly 10km, giải Nhất nữ được trao cho VĐV Nguyễn Thị Nga, giải Nhì cho VĐV Lê Thị Cẩm, giải Ba cho VĐV Nguyễn Thị Xuân Thảo. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ cho các VĐV tham dự giải.
 
Các VĐV rất hào hứng với giải đấu lần này
Các VĐV rất hào hứng với giải đấu lần này.

 

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV.
Đây là dịp để các đoàn, VĐV giao lưu, trau dồi kỹ năng tập luyện, thi đấu môn điền kinh ở Quảng Ngãi. Đồng thời, thắt chặt tình đoàn kết, cổ vũ phát triển phong trào tập luyện, thi đấu TDTT trên toàn tỉnh để nâng cao sức khỏe cho người dân. 
 
Giải việt dã “Bước chạy chào xuân 2023” là dấu ấn nổi bật khởi đầu cho hoạt động thể dục thể thao năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Những phần quà được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Những phần quà được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao 20 phần quà (mỗi suất 300 nghìn đồng) với tổng giá trị 6 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trường THCS Võ Bẩm và THCS Nghĩa Phú. Những phần quà nhằm động viên, khích lệ các em cố gắng vươn lên trong học tập. 
 
Tin, ảnh: MAI LỰC
 

.