Sẵn sàng cho Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc

06:06, 20/06/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số (DTTS) toàn quốc lần thứ XII, khu vực 2  diễn ra tại Quảng Ngãi từ ngày 22 - 28/6. Tham dự hội thi có 12 đoàn thuộc 12 tỉnh khu vực II tham gia là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.
 
[links()]
 
Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Tiến Dũng cho biết, Hội thi Thể thao các DTTS toàn quốc lần thứ VII năm nay có hơn 1.000 vận động viên (VĐV) tham gia. Quảng Ngãi sẽ tham gia 7 môn thi đấu trong phạm vi hội thi là bóng đá nam, bóng chuyền nam - nữ, việt dã, đẩy gậy nam - nữ, kéo co nam - nữ, bắn nỏ - ná cá nhân nam, nữ và cà kheo nam - nữ... Hiện các đội đang nỗ lực tập luyện để đạt thành tích tốt nhất. Trong các môn thi đấu, Quảng Ngãi có một số môn thế mạnh hứa hẹn sẽ có những màn tranh tài kịch tính đó là việt dã, cà kheo và bóng đá...
 
Các vận động viên của Quảng Ngãi tập luyện môn kéo co. Ảnh: TR.PHONG
Các vận động viên của Quảng Ngãi tập luyện môn kéo co. Ảnh: TR.PHONG
Để chuẩn bị tốt cho hội thi, các đoàn thể thao của một số tỉnh đã có mặt tại Quảng Ngãi khá sớm để tập luyện thể lực đối với môn bóng đá, điền kinh...
 
Trong những ngày qua, 14 VĐV đội bóng đá Quảng Ngãi đã hội quân để tập luyện. Huấn luyện viên môn bóng đá Nguyễn Văn Viện cho hay, những năm trước, khi tham gia hội thi, đội bóng Quảng Ngãi đã từng giành huy chương đồng. Đợt này, đội bóng quyết tâm gặt hái thành tích cao hơn...
 
Các VĐV môn đẩy gậy, kéo co cũng đang nỗ lực tập luyện. Vận động viên đẩy gậy Đinh Văn Thông, ở xã Sơn Liên (Sơn Tây) bộc bạch, đây là lần đầu tiên tôi tham gia thi đấu tại Hội thi thể thao DTTS toàn quốc, nên cảm thấy rất vinh dự. Để chuẩn bị tốt cho hội thi, tôi đã gác lại công việc để cùng tập luyện với thành viên trong đội, nhằm đạt thành tích cao.
 
Đến thời điểm này, Sở VH-TT&DL đã chuẩn bị chu đáo nơi ăn, ở cho trọng tài, ban huấn luyện, VĐV các đoàn và cơ sở vật chất thi đấu. Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông... tại các địa điểm tổ chức thi đấu, các nhà nghỉ, khách sạn có các đoàn tham dự hội thi lưu trú. Sở Y tế xây dựng phương án chăm sóc sức khỏe và bố trí lực lượng y, bác sĩ, xe cứu thương làm nhiệm vụ thường trực cấp cứu, chữa trị chấn thương cho VĐV... Với sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, đơn vị liên quan, đến nay công tác chuẩn bị cho hội thi đã cơ bản hoàn tất.
 
TRÍ PHONG
 
 

.