Việt Nam giành hai Huy chương Vàng môn Karate

09:05, 19/05/2022
.
Ngày 18/5, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình diễn ra các trận thi đấu môn võ Karate trong khuôn khổ vòng loại SEA Games 31. Đoàn vận động viên Việt Nam thi đấu khá thành công khi giành 2 Huy chương Vàng.
 
[links()]
 
Vận động viên Nguyễn Thị Phương đoạt Huy chương Vàng.
Vận động viên Nguyễn Thị Phương đoạt Huy chương Vàng.
Các trận đấu diễn ra sôi nổi với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung khác nhau như: Biểu diễn quyền (Kata) cá nhân nam, nữ. Thi đấu đối kháng (Kumite) nam, nữ  hạng cân 60 kg nam, 67 kg nam, 50 kg nữ, 61 kg nữ...
 
Trong sáng nay, các vận động viên tập trung thi đấu vòng loại, chiều cùng ngày diễn ra các trận bán kết, chung kết. 
 
Kết quả nội dung Kata cá nhân nam, Huy chương Vàng thuộc về vận động viên Yuda Ahmad Zigi Zaesta (Indonesia). Kata cá nhân nữ, Huy chương Vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Phương  (Việt Nam). Nội dung đối kháng (Kumite) nam hạng cân 60 kg, huy chương vàng thuộc về SaputraAri (Indonesia).
 
Nội dung đối kháng (Kumite) nữ hạng 61 kg, Huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Thị Ngoan (Việt Nam). Đối kháng (Kumite) nữ hạng 50 kg Huy chương Vàng thuộc về Chandran ShahMaLarani (Malaysia); nội dung đối kháng nam hạng cân 67 kg Huy chương Vàng thuộc về Hari Sankar Sureeya Sankar (Malaysia).
 
Trong ngày thi đấu môn võ Karate đầu tiên, đoàn vận động viên Việt Nam thi đấu khá thành công khi giành 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Võ Văn Hiền (60 kg Kumite nam), Phạm Minh Đức (Kata cá nhân nam); 2 Huy chương Đồng thuộc về vận động viên Đinh Thị Hương (50 kg Kumite nữ) và  Đặng Hồng Sơn (67 kg, Kumite nam).
 
Theo LÊ HỒNG/Nhandan.vn
 

.