HLV Park Hang Seo công bố danh sách U23 Việt Nam đấu SEA Games 31

04:04, 05/04/2022
.
HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 27 cầu thủ (chưa bao gồm 3 cầu thủ quá tuổi) để chuẩn bị cho SEA Games 31.
[links()]
 
Trưa 5/4, HLV Park Hang Seo đã đề xuất danh sách 27 cầu thủ U23 cho giai đoạn tập trung cuối cùng chuẩn bị tham dự SEA Games 31.
 
Danh sách là sự kết hợp của lứa cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2022 (Văn Chuẩn, Văn Xuân, Văn Đô, Việt Anh, Văn Đạt, Thanh Minh...) cùng lứa vừa vô địch U23 Đông Nam Á trên đất Campuchia, tiêu biểu có Quang Thịnh, Tuấn Tài, Quang Nho, Văn Tùng. 
 
Tuy nhiên, danh sách thiếu vắng một số cái tên nổi bật từng được gọi lên đội U23 trước đó như Hai Long (Hà Nội FC), Quốc Việt (Học viện Nutifood) hay Bảo Toàn (HAGL). 
 
Danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games.
Danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games.
Ngoài ra, theo quy định của Điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 31, các đội được đăng ký tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi, do vậy HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự đang cân nhắc để có sự lựa chọn tối ưu nhất. Danh tính 3 cầu thủ trên 23 tuổi của U23 Việt Nam sẽ được công bố trong thời gian tới.
 
Đối thủ của U23 Việt Nam sẽ được xác định vào sáng mai (6/4) tại lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 31. Ở môn bóng đá nam, Ban tổ chức sẽ tiến hành phân loạt hạt giống cho 10 đội tham dự dựa trên thành tích cao nhất của các đội tuyển trong hai kỳ SEA Games gần nhất.
 
Nhóm hạt giống số 1 gồm Việt Nam và Thái Lan (mỗi đội 1 lần vô địch), nhóm 2 gồm Indonesia và Malaysia (mỗi đội 1 lần hạng Nhì), nhóm 3 gồm Myanmar và Campuchia (1 đội hạng Ba và 1 đội vào bán kết), nhóm 4 gồm Philippines và Singapore (mỗi đội 1 lần xếp thứ ba tại vòng bảng), nhóm 5 gồm Lào và Timor Leste.
 
10 đội được bốc thăm vào 2 bảng A và B. Chủ nhà Việt Nam mang mã số A1 thi đấu trận khai mạc, Thái Lan sẽ mang mã số B1. Các nhóm còn lại sẽ bốc thăm vào các mã số tương ứng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn 2 đội có thành tích tốt nhất tại hai bảng vào thi đấu bán kết, chung kết và tranh huy chương Đồng.
 
Môn bóng đá nam khởi tranh từ ngày 6/5, trong đó Bảng A thi đấu ở sân Việt Trì (Phú Thọ). Bảng B thi đấu ở sân Thiên Trường (Nam Định). Hai khung giờ thi đấu cũng đã được xác định là 16h (trận 1) và 19h (trận 2).
 
Theo Hồng Nam/VTC.vn
 

.