Ông Lê Khánh Hải xin rút khỏi vị trí chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

08:12, 31/12/2021
.
Ngày 30-12, ông Nguyễn Văn Hùng, bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, xác nhận với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Khánh Hải đã có đơn xin thôi không làm chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

 

Ông Lê Khánh Hải (phải) trong cuộc tiếp đón chủ tịch AFC, thời gian tới ông Hải sẽ không còn đảm nhiệm vai trò chủ tịch VFF - Ảnh: NAM KHÁNH
Ông Lê Khánh Hải (phải) trong cuộc tiếp đón chủ tịch AFC, thời gian tới ông Hải sẽ không còn đảm nhiệm vai trò chủ tịch VFF - Ảnh: NAM KHÁNH
Trước đó ngày 8-12-2018, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 8 (nhiệm kỳ 2018-2022) đã diễn ra tại Hà Nội. Ông Lê Khánh Hải khi đó là thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch là ứng viên duy nhất và đã trúng cử chủ tịch VFF với số phiếu tín nhiệm 100%.
 
Hiện ông Lê Khánh Hải là ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Vào tháng 4 vừa qua, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hải đã bày tỏ nguyện vọng rời VFF vì công việc quá bận rộn. Ông Hải từng đề cử ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch thường trực VFF - quán xuyến công việc tại tổ chức này thay ông.
 
Ngày 30-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Hùng - bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch - cho biết bộ đã nhận được đơn xin rút khỏi vị trí chủ tịch VFF của ông Lê Khánh Hải. 
 
Dù vậy ông Hùng cho biết do ông Lê Khánh Hải là cán bộ do Bộ Chính trị quản lý nên Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phải có văn bản báo cáo Bộ Chính trị về việc này. Khi Bộ Chính trị đồng ý thì Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch mới thực hiện những bước tiếp theo.
 
Trong thời gian ông Lê Khánh Hải làm chủ tịch VFF, bóng đá Việt Nam đã giành được nhiều thành tích quan trọng như: đội tuyển quốc gia giành HCV AFF Cup 2018 và lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển U22 quốc gia và đội tuyển nữ quốc gia giành HCV SEA Games 30…
 
Đôi nét về ông Lê Khánh Hải
 
Ông Lê Khánh Hải sinh ngày 27-5-1966, quê quán tỉnh Quảng Trị. Ông Lê Khánh Hải có trình độ chuyên môn là cử nhân, ngoại ngữ tiếng Anh, trình độ cao cấp lý luận chính trị.
 
- Năm 1982-1988: Học viên sĩ quan quân đội - Trường Kỹ thuật quân sự, sau công tác tại Bộ tư lệnh Quân khu 7-TP.HCM.
 
-1988-1990: Công tác tại Công ty Vận tải biển Việt Nam.
 
- Từ 1990-1995: Phó trưởng phòng XNK, Công ty XNK và phát triển văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ VHTT.
 
- 1995-2001: Phó giám đốc, bí thư chi bộ Công ty XNK và phát triển văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ VHTT.
 
- 2001-2004: Giám đốc, bí thư chi bộ Công ty XNK và phát triển văn hóa
 
- 2005-2007: Giám đốc, bí thư Đảng bộ Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VH-TT&DL.
 
- 2008-2010: Vụ trưởng, bí thư chi bộ Vụ Thi đua khen thưởng Bộ VH-TT&DL.
 
- Tháng 6-2010 đến tháng 10-2020: Thứ trưởng, phó bí thư Ban cán sự Đảng, bí thư Đảng ủy Bộ VH-TT&DL.
 
-Tháng 10-2020: Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phụ trách lĩnh vực pháp luật và đối ngoại.
 
- Tháng 1-2021, ông được giao trọng trách là bí thư Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước.
 
- Ngày 30-3-2021: Ông Lê Khánh Hải nhận quyết định được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
 

 

Theo KHƯƠNG XUÂN/Tuoitre.vn
 

.