Công bố lịch thi đấu SEA Games 31

08:12, 17/12/2021
.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc nước chủ nhà Việt Nam quyết định dời thời điểm tổ chức SEA Games 31 dễ dàng đạt được sự đồng thuận của các quốc gia trong khu vực. Không nước nào đề cập việc hủy bỏ sự kiện này mà tất cả ủng hộ kỳ đại hội lần thứ 31 vẫn được diễn ra tại Việt Nam, kể cả việc phải lùi lại một thời gian, để bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho mọi lực lượng tham dự.
[links()]
 
Được sự chấp thuận của Bộ Chính trị và Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã thông báo với Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) về thời điểm tổ chức chính thức SEA Games 31 vào tháng 5-2022. Năm tháng trước ngày đại hội khởi tranh, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ra Quyết định 3299/QĐ-BVHTTDL, ban hành lịch thi đấu chính thức 40 môn thể thao của SEA Games 31.
 
Cử tạ Việt Nam sẽ khẳng định sức mạnh trên sân nhà. Ảnh: NGỌC LINH
Cử tạ Việt Nam sẽ khẳng định sức mạnh trên sân nhà. Ảnh: NGỌC LINH
Sau 19 năm, Việt Nam vinh dự được trao trọng trách đăng cai SEA Games lần thứ nhì. Tại phiên họp với Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á hồi tháng 7, nước chủ nhà Việt Nam ban đầu công bố đề án 36 môn thể thao cùng 450 nội dung tranh tài.
 
Tuy vậy, theo ý kiến đề xuất từ hai nước Malaysia và Indonesia, ban tổ chức Việt Nam đã tham khảo ý kiến của SEAGF để thống nhất bổ sung 4 môn thi gồm jujitsu, esport, bowling và triathlon. Như vậy, SEA Games 31 sẽ có tổng cộng 40 môn thi và 520 nội dung tranh tài. Chủ nhà Việt Nam cam kết không cắt giảm nội dung nào của các môn trong hệ thống Olympic, ước chiếm khoảng 2/3 chương trình thi đấu chính thức.
 
Theo kế hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt, SEA Games 31 - Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12-5 đến 23-5-2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận. Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra các buổi lễ quan trọng của đại hội, bao gồm lễ khai mạc và lễ bế mạc. Theo đặc thù, các môn như bóng đá, nhảy cầu, cờ vua, bóng ném, pencak silat, rowing, kick-boxing và kurash sẽ thi đấu trước nên thời gian chính thức của đại hội sẽ gói gọn trong vòng 17 ngày.
 
Danh sách 40 môn thi đấu của SEA Games 31: Điền kinh, thể thao dưới nước, thể dục, rowing, canoeing/kayak, bóng đá, bắn súng, bắn cung, cử tạ, judo, taekwondo, karatedo, wushu, vật, boxing, kick-boxing, đấu kiếm, cầu lông, cầu mây, quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném, xe đạp, bóng bàn, billiards & snooker, golf, bi sắt, kurash, vovinam, cờ, pencak silat, muay, thể hình, lặn, khiêu vũ thể thao, jujitsu, esport, bowling, triathlon. 
 
Theo Đ.Tùng/NLĐO
 

.