Bayern Munich đoạt Siêu cúp Đức 2021

08:08, 18/08/2021
.
Rạng sáng 18-8, tiền đạo Lewandowski tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công giúp Bayern Munich đá bại Borussia Dortmund 3-1 ngay trên sân khách Signal Iduna Park để đoạt Siêu cúp Đức 2021. Đây là lần thứ hai liên tiếp cho Bayern.
[links()]
 
Bayern Munich và Siêu cúp Đức 2021 - Ảnh: REUTERS
Bayern Munich và Siêu cúp Đức 2021 - Ảnh: REUTERS
Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi hai đội đều chơi tấn công và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay.
 
Bayern Munich nhập cuộc tốt hơn và có cơ hội trước ở phút 15 sau pha lên bóng bên cánh trái. Nhưng ở tình huống cuối cùng, Kingsley Coman lại vụng về dứt điểm vọt xà từ cự li chừng 6m sau đường căng ngang của Serge Gnabry.
 
Dortmund đáp trả ngay sau đó và Marco Reus cũng đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi cho đội chủ nhà khi dứt điểm trúng chân thủ thành Manuel Neuer trong tình huống đối mặt.
 
Phút 41, từ pha lên bóng bên cánh trái, Serge Gnabry thoát xuống treo bóng vào vòng cấm. Tiền đạo Lewandowski trong tư thế không người kèm đã dễ dàng bật cao đánh đầu hạ thủ môn Gregor Kobel từ cự li gần, đưa Bayern Munich vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Những đợt lên bóng của Dortmund phụ thuộc khá nhiều vào khả năng càn lướt của Erling Haaland. Tiền đạo trẻ người Na Uy cũng liên tục thực hiện những pha đua sức mạnh nhưng kiểu cách quen thuộc của anh dễ dàng bị bắt bài trước một Bayern đủ chiều sâu kinh nghiệm.
 
Sang hiệp 2, Bayern Munich tiếp tục tấn công và bàn thắng lại nhanh chóng đến với các nhà vô địch Bundesliga.
 
Phút 49, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Alphonso Davies thoát xuống căng ngang vào vòng cấm. Tiền đạo Lewandowski thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Dortmund ập vào thực hiện pha đánh gót từ góc hẹp, khiến thủ môn Gregor Kobel không thể bắt dính bóng. 
 
Nhanh như cắt, Thomas Muller ập vào tung cú đá bồi đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho Bayern Munich.
 
Không còn gì để mất, Dortmund dồn đội hình lên tấn công và cơ hội lóe lên với đội chủ nhà khi Marco Reus dứt điểm tung lưới thủ môn Manuel Neuer sau đường chuyền của Jude Bellingham, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Dortmund ở phút 64.
 
Tuy nhiên, do dồn đội hình lên cao để tìm bàn thắng quân bình tỉ số, Dortmund đã phải trả giá sau đó vì sai lầm của hàng phòng ngự.
 
Phút 74, từ pha mất bóng trước vòng cấm của hậu vệ Manuel Akanji, Lewandowski trong tư thế không người kèm đã dễ dàng thoát xuống sửa bóng hạ thủ môn Gregor Kobel từ cự li gần, ấn định chiến thắng 3-1 cho Bayern Munich.
 
Với chiến thắng này, Bayern Munich năm thứ hai liên tiếp giành Siêu cúp Đức và lần thứ 9 trong lịch sử đoạt danh hiệu này. Đây là danh hiệu đầu tiên của HLV Julian Nagelsmann với ‘Hùm xám’ xứ Bavaria.
 
Theo T.VĨ/Tuổi Trẻ Online
 
 

.