Xuất phát chặng 15 giải đua xe đạp Cúp truyền hình HTV 2021

05:04, 22/04/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 22.4, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (TP. Quảng Ngãi), hơn 100 tay đua đến từ 15 đội đua mạnh trong cả nước tiếp tục hành trình chinh phục chặng 15 Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh từ Quảng Ngãi đi TP. Quy Nhơn với lộ trình 180km.  
[links()]
 
Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 33 - Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng - HTV Tôn Đông Á năm 2021 quy tụ hơn 100 tay đua đến từ 15 đội đua mạnh trong cả nước. 
 
Các vận động viên sẽ thi đấu 22 chặng đua, tổng lộ trình 2.450 km, đi qua các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Sau chặng 14, tay đua Loic Desriac đội Bikelife Đồng Nai hiện đang nắm giữ áo Vàng. Áo Xanh vẫn thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài đội Dược Domesco Đồng Tháp. Chủ sở hữu áo Trắng là tay đua Hải Đăng - Domesco Đồng Tháp.
 
Trên bảng tổng sắp đồng đội, Bikelife Đồng Nai xếp vị trí số 1, xếp hạng 2 là đội Vinama TP. Hồ Chí Minh và hạng 3 thuộc về đội Dược domesco Đồng Tháp.
 
Các tay đua khởi tranh chặng 15 Giải đua xe đạp tranh cúp Truyền hình TP HCM
Các tay đua khởi tranh chặng 15 Giải đua xe đạp tranh cúp Truyền hình TP HCM
 
Giải đua sẽ diễn ra từ ngày 6.4.2021 đến ngày 30.4.2021. Với thông điệp "Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng", Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2021 góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của xe đạp thể thao Việt Nam, kết hợp với việc giáo dục tuyên truyền truyền thống cách mạng của dân tộc đến thế hệ trẻ.
 
Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM 2021 góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của xe đạp thể thao Việt Nam
Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM 2021 góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của xe đạp thể thao Việt Nam
Giải có tổng giá trị tiền thưởng cao kỷ lục, lên đến gần 2 tỷ đồng. Trong đó, tay đua đoạt áo Vàng chung cuộc sẽ được nhận phần thưởng 200 triệu đồng, đội đoạt Cúp vô địch được thưởng 100 triệu đồng. Tay đua thắng chặng cũng được nhận mức thưởng cao lên đến 20 triệu đồng.
 
N.ĐỨC
 

.