Thủ môn mắc sai lầm ngớ ngẩn khiến Arsenal thua đau Everton

10:04, 24/04/2021
.
Rạng sáng 24-4, Arsenal đã để thua Everton 0-1 trên sân nhà Emirates, ở vòng 33 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).
[links()] 
Sai lầm của thủ môn Leno khiến Arsenal bại trận - Ảnh: REUTERS
Sai lầm của thủ môn Leno khiến Arsenal bại trận - Ảnh: REUTERS
Đây là thất bại đau đớn của "Pháo thủ" bởi họ là những người nhập cuộc chủ động hơn. Cả trận, Arsenal kiểm soát bóng vượt trội (59% so với 41% của đối thủ), và có số lần dứt điểm gần gấp đôi Everton (14 so với 8).
 
Trong 45 phút hiệp 2, Arsenal chơi hoàn toàn lấn lướt Everton. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân đội khách. Tuy nhiên, các học trò của HLV Mikel Arteta lại không tìm được cách nào xuyên thủng hàng thủ của Everton. Ngược lại, "Pháo thủ" còn phải đón nhận cái kết khó tin.
 
Phút 76, Richarlison (Everton) thoát xuống nhận đường chuyền của đồng đội bên cánh trái. Anh cầm bóng vượt qua sự truy cản của Granit Xhaka trước khi xâm nhập vòng cấm. Tiền đạo người Brzail sau đó thực hiện cú căng ngang nhẹ và không có gì nguy hiểm.
 
Những tưởng thủ môn Bernd Leno sẽ dễ dàng làm chủ đường bóng thì bất ngờ xảy ra. "Người gác đền" của Arsenal để bóng vuột tay, lọt qua hai chân đi vào lưới một cách hết sức ngớ ngẩn. 
 
Bị thủng lưới, Arsenal dồn đội hình lên tấn công những phút cuối trận nhưng đội quân của Arteta không thể đạt được mục đích, đành chấp nhận thất bại 0-1.
 
Thua Everton, Arsenal chỉ có 46 điểm sau 33 trận đấu tại Premier League và xem như hết cửa cạnh tranh vé dự cúp châu Âu mùa sau. Thậm chí, Arsenal khó lòng giữ được một vị trí trong tốp 10 sau vòng 33 nếu các đội phía sau như Leeds, Aston Villa giành chiến thắng.
 
Ở trận gặp Everton, các CĐV Arsenal đã tổ chức cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động kêu gọi chủ sở hữu Stan Kroenke buông "Pháo thủ" để đội bóng "sớm trở lại". Đây là cuộc biểu tình lớn nhất trong vài năm qua của các CĐV Arsenal.
 
Theo H.D/Tuổi Trẻ Online
 

.