Tuyển Việt Nam duy trì vị trí số một Đông Nam Á

02:07, 17/07/2020
.
Trên bảng xếp hạng mới nhất tháng 7-2020 do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố, Đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 94 thế giới, đứng số 1 khu vực Đông Nam Á và thứ 14 châu Á với điểm số 1.258.
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục xếp hạng 94 thế giới, số 1 Đông Nam Á trên Bảng xếp hạng FIFA.
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục xếp hạng 94 thế giới, số 1 Đông Nam Á trên Bảng xếp hạng FIFA.
Đây là kết quả không bất ngờ bởi cũng giống như lần gần đây nhất, trật tự trên Bảng xếp hạng FIFA không có xáo trộn nào do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến hoạt động thi đấu của các đội tuyển hoàn toàn "đóng băng".
 
Đứng ở vị trí thứ hai tại Đông Nam Á vẫn là Thái Lan với 1.178 điểm. Các vị trí tiếp theo trong khu vực là Philippines (hạng 124), Myanmar (hạng 136), Malaysia (hạng 154)...
 
Ở khu vực châu Á, nhóm 5 đội dẫn đầu là Nhật Bản (hạng 28 thế giới), Iran (hạng 33), Hàn Quốc (hạng 40), Australia (hạng 42) và Qatar (hạng 55). Đội tuyển UAE - đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 xếp ở vị trí 71 thế giới và thứ 8 tại châu Á.
 
Trong top 5 thế giới, vị trí của các đội tuyển vẫn giữ nguyên khi Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số 1. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Pháp, Brazil, Anh và Uruguay.
 
Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19, FIFA dự kiến sẽ tái khởi động thi đấu quốc tế vào tháng 10 tới. Do vậy, từ nay đến thời điểm các giải đấu cấp đội tuyển được tổ chức trở lại, Bảng xếp hạng FIFA sẽ khó có sự thay đổi.
 
Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trước Malaysia ở vòng loại bảng G khu vực châu Á World Cup 2022 vào ngày 13-10, trước khi tiếp đón Indonesia vào ngày 12-11 và di chuyển tới UAE đá trận đấu cuối cùng của vòng loại gặp đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng đấu, đội tuyển UAE. Nếu có được ít nhất 5 điểm ở 3 trận này, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ rất sáng.
 
Theo Ngân Hà/hanoimoi.com.vn
 
 

.