Giải hạng nhì quốc gia 2020 có đến có 2 nhà vô địch

09:06, 16/06/2020
.
Ngày 16-6, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2020. Lần đầu tiên giải hạng nhì quốc gia có đến hai đội giành chức vô địch.
 Lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải hạng nhì quốc gia 2020 - Ảnh: VFF
Lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu Giải hạng nhì quốc gia 2020 - Ảnh: VFF
Giải hạng nhì quốc gia nằm trong hệ thống thi đấu bóng đá ngoài chuyên nghiệp do VFF tổ chức. Tham dự Giải hạng nhì 2020 có sự góp mặt của 15 CLB được chia làm hai bảng A và B.
 
Bảng A gồm có các đội: FC Phú Thọ, Kon Tum, Lâm Đồng, Nam Định, Phù Đổng, PVF, Trẻ SHB Đà Nẵng. Bảng B: Bình Thuận, Công An Nhân Dân, Đồng Nai, Gia Định, Tiền Giang, Trẻ TP.HCM, Triệu Minh, Vĩnh Long.
 
Theo thể thức được VFF công bố, Giải hạng nhì 2020 sẽ thi đấu vòng loại và vòng chung kết. Vòng loại diễn ra theo thể thức lượt đi, lượt về từ ngày 10-7 đến 8-9 để tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thi đấu vòng chung kết, một đội có số điểm và chỉ số phụ thấp nhất trong hai bảng sẽ phải xuống hạng.
 
Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16-9 theo thể thức loại trực tiếp. Hai đội thắng trong vòng chung kết sẽ được trao danh hiệu đồng hạng nhất (nhà vô địch giải), nhận phần thưởng mỗi đội 150 triệu đồng.
 
Đồng thời hai nhà vô địch sẽ giành suất thăng hạng lên chơi ở Giải hạng nhất quốc gia 2021. Hai đội thua trong vòng chung kết sẽ thi đấu trận play-off để xác định vé thăng hạng thứ 3 còn lại lên hạng nhất 2021.
 
Theo KHƯƠNG XUÂN/Tuổi Trẻ Online
 
 

.