Đội tuyển Việt Nam chốt địa điểm đá giao hữu với Iraq

08:02, 10/02/2020
.
Sau khi cân nhắc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức chốt lại sân tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq ngày 26/3 tới.
Cả đội tuyển Việt Nam và Iraq đều thi tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cuối tháng 3 tới, vì thế mà Liên đoàn bóng hai nước đã thống nhất kế hoạch đá giao hữu để các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất.
 
Ban đầu, trận đấu này dự kiến được tổ chức trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), tuy nhiên sau đó đã được HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện đề xuất tổ chức ở Bình Dương. 
 Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Iraq tại Bình Dương
Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Iraq tại Bình Dương
Lý do bởi khí hậu ở Bình Dương giống như Kulalumpur tại Malaysia, nên các cầu thủ sẽ dễ thích nghi hơn trong chuyến làm khách ngày 31/3 tới. Sân Gò Đậu tại Bình Dương khá lớn, và việc các CĐV di chuyển từ TPHCM xuống cũng không quá xa.
 
Như vậy, nếu không có thay đổi nào phút chót, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq được tổ chức trên sân Gò Đậu vào ngày 26/3 tới. Để chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo hội quân vào ngày 21/3. Dự kiến thầy Park sẽ gọi khoảng 30 cầu thủ, sau đó chốt lại danh sách chính thức trước ngày sang Malaysia.
 
HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 15/2 tới. Ông thầy người Hàn Quốc phải làm việc lại với VFF về kế hoạch trong năm 2020, sau khi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vừa phải điều chỉnh lại lịch thi đấu vì đại dịch corona.
 
Với việc các giải đấu như V-League, cúp quốc gia, hạng Nhất và Siêu cúp phải lùi lại sang tháng 3, thậm chí tháng 4, HLV Park Hang Seo sẽ có ít thời gian hơn để theo dõi các đội bóng, tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam.
 
Với thực tế như vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng vẫn triệu tập những gương mặt quen thuộc như Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng…
 
Tình thế hiện tại ở bảng G vòng loại Wolrd Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang tạm giữ ngôi đầu với 11 điểm, sau năm trận bất bại. Xếp sau là đội tuyển Malaysia với 9 điểm, Thái Lan có 8 điểm, trong khi UAE chỉ có 7 điểm nhưng chơi ít hơn một trận. Riêng đội tuyển Indonesia chưa có điểm nào, xếp cuối bảng. Thầy trò HLV Park Hang Seo còn 3 trận đấu nữa để quyết định tấm vé đi tiếp.
 
Theo điều lệ giải, 8 đội bóng đầu bảng và 4 đội nhì bảng (hoặc 5 đội nếu Qatar nằm trong tốp 12) có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại World Cup cuối cùng, đồng thời giành vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2023.
 
Tiếp đó, 12 đội tuyển đi tiếp sẽ chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2022. Hai đội đứng thứ ba chơi một trận play off và đội thắng tiếp tục đá tranh vé vớt cùng một đội tuyển của châu lục khác.
 
Theo Thuỳ Anh/Dân Trí
 

.