Khai mạc SEA Games 30: Sôi động và rực rỡ sắc màu

08:11, 30/11/2019
.
Dù gặp không ít khó khăn trong công tác tổ chức nhưng nước chủ nhà Philippines vẫn tạo ra một buổi lễ khai mạc SEA Games đầy màu sắc, sôi động và quy mô.
 
Đúng 18h ngày 30/11, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30) chính thức diễn ra tại sân vận động trong nhà lớn nhất thế giới - Philippine Arena.
 
Hơn 5 vạn chỗ ngồi tại Philippine Arena đã không còn một chỗ trống. Tổng thống Philippines - Rodrigo Duterte xuất hiện trên khán đài danh dự. Trước đó, người đứng đầu Philippines tỏ ra không hài lòng với công tác tổ chức SEA Games 30 của nước nhà, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các quốc gia tham dự và cam kết sẽ hoàn tất các hạng mục trước khi SEA Games 30 khởi tranh.
 
Lễ khai mạc bắt đầu bằng bài quốc ca của Philippines. Tiếp theo đó là các điệu nhảy, múa dân gian, đại diện cho văn hóa của nước chủ nhà được trình diễn sôi động trước đám đông khán giả.
 
Ngay sau đó, Linh vật của SEA Games 30 có tên là “Pami” có nghĩa là “Gia đình” chính thức xuất hiện. Pami được tạo bởi những khối hình tròn ngộ nghĩnh, ẩn chứa màu sắc lá cờ của Philippines.
 
Nước chủ nhà Philippines như muốn gửi đi thông điệp về sự đoàn tụ, gắn kết giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á.
 
Tiếp theo đó, các đoàn thể thao lần lượt chào sân trên nền nhạc rất sống động cùng sự chào đón của các vũ công nước chủ nhà Philippines.
 
Kiếm thủ Vũ Thành An là người vinh dự cầm cờ, dẫn đầu đoàn Thể thao Việt Nam tiến ra sân khấu. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 với 856 thành viên, trong đó có gần 600 vận động viên, tranh tài ở hơn 40 môn thi đấu và phân môn.
 
Đại diện ban tổ chức SEA Games 30 sau đó tái khẳng định khẩu hiệu “Đông Nam Á cùng nhau đoàn kết và giành chiến thắng”. Cuối cùng, Tổng thống Philippines - Rodrigo Duterte xuất hiện và tuyên bố khai mạc SEA Games 30.
 
SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 10/12/2019 và được tổ chức tại 4 thành phố lớn của Philippines là New Clark City, Subic, Manila và Tagaytay. Tổng cộng có 11 quốc gia tại Đông Nam Á tham gia gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam.
 
SEA Games 30 là kỳ Đại hội có số môn thi đấu chính thức nhiều kỷ lục với 56 môn thể thao và 529 bộ huy chương được trao. Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở 43/56 môn với 856 VĐV.
 
Tuy nhiên, một số môn thể thao thế mạnh của Thể thao Việt Nam lại bị cắt giảm như: Vovinam, Kiếm thuật, thương thuật của Wushu, bỏ 2 hạng cân 75kg và 95kg của pencak silat.
 
Dẫu vậy, vẫn còn nhiều môn được kỳ vọng sẽ đem “Vàng” về cho Thể thao Việt Nam gồm: Điền kinh, bóng đá, bắn súng, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, đua thuyền, bơi, cờ vua, cử tạ...
 
Danh sách 56 môn thi đấu tại SEA Games 2019
 
Nhóm I (bắt buộc): Điền kinh, thể thao dưới nước
 
Nhóm II (các môn Olympic và Asian Games): Bắn cung, cầu lông, bóng chày/bóng mềm, bóng rổ, billiards, bowling, quyền anh, canoeing/đua thuyền truyền thống, cờ vua, đua xe đạp, khiêu vũ thể thao, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục dụng cụ, bóng ném, khúc côn cầu trong nhà, khúc côn cầu trên băng, trượt băng, judo, karate, năm môn phối hợp hiện đại, muay thai, pencak silat, polo, rowing, bóng bầu dục, đua thuyền, cầu mây, trượt ván, bắn súng, soft tennis, bóng quần, lướt ván, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, ba môn phối hợp, bóng chuyền, cử tạ, vật, wushu.
 
Nhóm III (các môn mới, đặc thù): Võ gậy Arnis, thể thao điện tử, bóng sàn, jujitsu, kickboxing, kurash, bóng gỗ trên cỏ, bóng lưới, vượt chướng ngại vật, sambo/vovinam, khúc côn cầu dưới nước, trượt nước.
 
Đức Tiến/VnMedia

.