Phát triển bóng đá Quảng Ngãi theo hướng chuyên nghiệp

02:05, 07/05/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 6.5, Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đến dự.

Ban chấp hành LĐBĐ tỉnh Quảng Ngãi khóa V.
Ban chấp hành LĐBĐ tỉnh Quảng Ngãi khóa V.


Phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới, LĐBĐ Quảng Ngãi hướng đến xây dựng chiến lược phát triển bóng đá tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu phát triển của bóng đá Việt Nam. Theo đó, xây dựng Đề án thành lập CLB bóng đá hoặc Đoàn bóng đá tỉnh, hay công ty cổ phần bóng đá theo hướng chuyên nghiệp; ưu tiên công tác đào tạo trẻ, phát triển lực lượng cầu thủ có chất lượng...

Trong nhiệm kỳ IV, Quảng Ngãi có đội bóng tham gia giải bóng đá hạng 3 toàn quốc và vào vòng chung kết, sau đó tham gia giải hạng Nhì quốc gia. Các đội tuyển trẻ từ U11- U19 duy trì luyện tập và tham gia thường xuyên các giải trẻ. Mùa giải năm 2015, đội tuyển U17 của tỉnh đạt huy chương đồng giải U17 Quốc gia.  Bóng đá phong trào trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất; nhiều giải đấu phong trào được tổ chức, thu hút đông đảo các đội bóng tham gia.

Bên cạnh những thành tích đạt được, thì hoạt động phong trào bóng đá ở địa phương vẫn còn nhiều khó khăn; việc đầu tư cơ sở vật chất cho bóng đá còn ít; nguồn tài trợ cho các giải đấu còn hạn chế... Cơ cấu tổ chức chưa chặt chẽ, nên sự phối hợp chưa tốt; bóng đá trong tỉnh vẫn còn ở giai đoạn phong trào, nghiệp dư, bao cấp; trình độ năng lực huấn luyện viên, vận động viên còn chưa đáp ứng yêu cầu; công tác vận động tài trợ còn nhiều khó khăn...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐBĐ khóa V, với 16  thành viên.  Ông Nguyễn Hồng Chung tái đắc cử chức Chủ tịch LĐBĐ Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Tin, ảnh: X. THIÊN


.