Giải hạng Nhì quốc gia 2019 được "lên đời"

02:05, 14/05/2019
.

Giải bóng đá hạng Nhì – Cúp Asanzo 2019 đã chính thức khai mạc, đánh dấu một mốc quan trọng sau gần 20 năm ra đời.

Trận đấu giữa chủ nhà Bà Rịa – Vũng Tàu và CLB Gia Định đã diễn ra vô cùng hấp dẫn ngày khai mạc. Ảnh: Gia Huy
Trận đấu giữa chủ nhà Bà Rịa – Vũng Tàu và CLB Gia Định đã diễn ra vô cùng hấp dẫn ngày khai mạc. Ảnh: Gia Huy

Với nhiều nét đổi mới trong công tác tổ chức và được sự tiếp sức từ nhà tài trợ Asanzo, mùa giải hạng Nhì quốc gia 2019 có nhiều nét mới, hấp dẫn và kịch tính hơn. Cơ cấu giải thưởng của giải cũng tăng và có sự bổ sung cần thiết nhằm tạo thêm động lực cho các CLB tham dự.

Đội vô địch sẽ nhận được 200 triệu đồng tiền thưởng và suất lên hạng Nhất, đội xếp thứ nhì nhận 100 triệu đồng. BTC cũng bổ sung thêm giải thưởng dành cho 2 đội đồng hạng Ba, mỗi đội sẽ nhận thưởng 50 triệu đồng.

Ngoài ra, đội vô địch cũng sẽ được nhà tài trợ trao tặng 20 chiếc ti vi 50 Inch trị giá 300 triệu đồng, nâng tổng giá trị giải thưởng cho nhà vô địch năm nay lên đến 500 triệu đồng.

Từ năm nay, VFF bán bản quyền giải hạng Nhì cho Next Media nhằm xây dựng hình ảnh giải đấu cũng như truyền thông, quảng bá và khai thác thương quyền trong 4 năm (2019 – 2022).

Nhiều trận đấu tại giải hạng Nhì 2019 được tường thuật trực tiếp, trên nhiều nền tảng giúp khán giả tiếp cận dễ dàng hơn. Sau khi Bến Tre xin rút, giải năm nay có 13 đội tham dự, trong số đó có 3 đội mới thăng hạng là Trẻ Hà Nội, Gia Định và Trẻ Đà Nẵng.
 
Giai đoạn vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 11.5 - 9.8, các đội đá vòng tròn 2 lượt chọn 2 đội có thứ hạng cao nhất tham dự vòng chung kết và đội đứng cuối bảng phải xuống hạng.

VCK giải hạng Nhì 2019 diễn ra từ 16-19.9, 4 đội sẽ được chia thành 2 cặp đấu bán kết, 2 đội thắng lên thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia 2020.

Theo HOÀI ĐAN/LĐO

 


.