Đại thắng Yangon Utd, CLB Hà Nội chưa thể chiếm đầu bảng AFC Cup

04:04, 18/04/2019
.

Sau lượt trận thứ 4 bảng F AFC Cup, CLB Hà Nội có chiến thắng đậm 5-2 nhưng vẫn ngậm ngùi xếp thứ 2 sau Tampines Rovers.
 

CLB Hà Nội thắng đậm Yangon United với tỷ số 5-2 ở lượt trận thứ 4 bảng F AFC Cup. (Ảnh: AFC)
CLB Hà Nội thắng đậm Yangon United với tỷ số 5-2 ở lượt trận thứ 4 bảng F AFC Cup. (Ảnh: AFC)


Sau thất bại trước Yangon United với tỷ số 1-0 ngay tại sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội tới Myanmar làm khách của chính đối thủ này ở lượt trận thứ 4 bảng F AFC Cup 2019.

Với quyết tâm trả món nợ ở lượt đấu trước, nhà ĐKVĐ V.League thi đấu vô cùng quyết tâm và ghi được 5 bàn thắng vào lưới đối phương, trong đó Oseni lập cú đúp còn Pape Omar Faye lập hat-trick. Về phía đội chủ nhà, sự nỗ lực chỉ giúp họ tạo được chút ít bất ngờ ở đầu trận với 2 bàn thắng của Sylla và Miller.

Chung cuộc, CLB Hà Nội thắng Yangon United với tỷ số 5-2 và đang có 7 điểm trong tay. Kết này vẫn chưa thể giúp đội bóng thủ đô giành ngôi đầu bảng bởi ở trận đấu kết thúc cách đây không lâu, Tampines Rovers đã đánh bại Nagaworld với tỷ số 4-2, trong đó 2 bàn thắng quyết định của đội bóng Singapore đến ở những phút bù giờ.

Như vậy, sau lượt trận thứ 4, Tampines Rovers tiếp tục nắm giữ ngôi đầu với 10 điểm, hơn CLB Hà Nội 3 điểm. Yangon United và Nagaworld coi như không còn cơ hội đi tiếp khi mỗi đội mới chỉ có 1 chiến thắng sau 4 trận.

 Xếp hạng bảng F sau lượt trận thứ 4
Xếp hạng bảng F sau lượt trận thứ 4


Ở lượt đấu tiếp theo diễn ra ngày 1/5, CLB Hà Nội sẽ đến Campuchia làm khách của Nagaworld trong khi Tampines Rovers tiếp đón Yangon United trên sân nhà. Theo thể thức thi đấu vòng bảng khu vực Đông Nam Á của AFC Cup, chỉ có 3 đội đầu bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất được quyền vào vòng bán kết khu vực. Do đó, nhiệm vụ của CLB Hà Nội lúc này là phải thắng cả 2 trận còn lại của vòng bảng.

Theo VTV.vn

 


.