Công an tỉnh: Phát triển phong trào thể dục thể thao

02:03, 31/03/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Công an tỉnh thường xuyên quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao (TDTT) trong toàn lực lượng, góp phần rèn luyện sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ (CB, CS), xây dựng lực lượng công an “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.
TIN LIÊN QUAN


Xây dựng thể thao phong trào

Xác định rèn luyện TDTT có vai trò quan trọng trong việc duy trì, nâng cao sức khỏe cho CB, CS, đáp ứng tốt các yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng vũ trang, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện cho CBCS tập luyện, đưa phong trào rèn luyện TDTT trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của toàn lực lượng.
 
Đoàn thể thao Công an tỉnh nhận giải nhất toàn đoàn tại Hội thao Cụm thi đua số 7 – Bộ Công an năm 2018.
Đoàn thể thao Công an tỉnh nhận giải nhất toàn đoàn tại Hội thao Cụm thi đua số 7 – Bộ Công an năm 2018.

Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (Công an tỉnh), Đại tá Nguyễn Tấn Thành cho biết: Đến nay, 100% đơn vị công an huyện, thành phố đều có sân cầu lông, bóng chuyền, xà đơn, xà kép... Một số đơn vị tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân đóng góp kinh phí xây dựng sân cầu lông trong nhà. Một số đơn vị đã xây dựng sân tennis, thu hút nhiều CB, CS tham gia tập luyện.

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh thành lập đội bóng đá thanh niên, thường xuyên tổ chức tập luyện, thi đấu giao hữu với các câu lạc bộ bóng đá trong và ngoài ngành. Chiều hằng ngày, đông đảo CB, CS tham gia rèn luyện TDTT nâng cao sức khỏe với phương châm mỗi người tự nguyện lựa chọn tập một môn thể thao phù hợp với sở thích và lứa tuổi.

Để động viên phong trào, gắn với các ngày kỷ niệm truyền thống trong lực lượng, hằng năm, Giám đốc Công an tỉnh tổ chức 3 - 5 giải thể thao truyền thống gồm: Cầu lông, bóng chuyền, bóng đá... Thông qua đó, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc để bồi dưỡng, huấn luyện tham gia thi đấu các giải thể thao của tỉnh và ngành.
 
Để đưa phong trào hướng về cơ sở, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo giao cho các đơn vị Khối trưởng, Cụm trưởng thi đua thuộc Công an tỉnh hằng năm đăng cai tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, Điều lệnh Công an nhân dân cho các đơn vị trong khối.

Bên cạnh đó, công an các huyện như Ba Tơ, Đức Phổ, Nghĩa Hành đã lồng ghép kế hoạch tổ chức kiểm tra rèn luyện thể lực hằng năm với thi điền kinh, nhảy xa, bắn súng... tạo động lực để CBCS nỗ lực tập luyện, thi đấu. Từ quá trình rèn luyện thể thao thường xuyên đã giúp thể lực của CB, CS được cải thiện rõ rệt.

Giành nhiều giải cao

Với nền tảng phong trào phát triển sâu rộng, những năm qua, các đội tuyển thể thao của Công an Quảng Ngãi luôn khẳng định thế mạnh tại các giải thể thao, hoặc hội thao chiến sĩ khỏe của ngành. Đoàn vận động viên của Công an tỉnh luôn nằm trong tốp dẫn đầu tại các giải thể thao phong trào, hội thao do tỉnh, Bộ Công an tổ chức.

Gần đây nhất, tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI-2018, Đoàn thể thao Công an tỉnh gồm 70 vận động viên tham gia thi 4 nội dung, kết quả đoạt được 11 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Tại Hội thao Cụm thi đua số 7 - Bộ Công an năm 2018, Đoàn thể thao Công an tỉnh Quảng Ngãi giành giải nhất toàn đoàn; nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu Hội thao Khối thi đua lực lượng vũ trang tỉnh...

Bài, ảnh: Hà Xuyên

 

.