Võ sĩ taekwondo Phạm Quốc Việt giành Huy chương bạc thế giới

06:11, 16/11/2018
.

Tối ngày 15-11, theo tin điện của Ban huấn luyện đội tuyển Taekwondo Việt Nam báo về từ Đài Loan (Trung Quốc), võ sĩ Hà Nội Phạm Quốc Việt đã xuất sắc đoạt Huy chương bạc nội dung cá nhân nam lứa tuổi 15-17 ngay ở ngày đầu tiên thi đấu tại Giải vô địch Quyền taekwondo thế giới năm 2018.
 

 Võ sĩ Phạm Quốc Việt hạnh phúc với tấm Huy chương bạc vừa đoạt được.
Võ sĩ Phạm Quốc Việt hạnh phúc với tấm Huy chương bạc vừa đoạt được.


Giới chuyên môn đánh giá cao thành tích của Phạm Quốc Việt, bởi cuộc cạnh tranh giành huy chương ở Giải vô địch Quyền taekwondo thế giới năm nay rất quyết liệt, khi mà giải đấu quy tụ số lượng vận động viên lớn, lên tới 1.274 võ sĩ thuộc 59 quốc gia và vùng lãnh thổ, đua tranh ở 28 nội dung thi đấu.

Trong thành phần 30 võ sĩ thuộc đội tuyển taekwondo Việt Nam tham dự giải, Hà Nội có 4 võ sĩ, thi đấu tại 4 nội dung, gồm cá nhân nam 15-17 tuổi, cá nhân nữ 15-17 tuổi, đồng đội nam 15-17 tuổi và cá nhân nữ 12-14 tuổi. Việc Phạm Quốc Việt giành được tấm Huy chương bạc quý giá ngay ở ngày thi đấu đầu tiên giúp đội tuyển Việt Nam có được tâm lý thoải mái, tự tin hơn. Cách nay 2 năm, chính võ sĩ trẻ Phạm Quốc Việt cùng đồng đội ở đội Hà Nội là Vũ Xuân Thành, Hoàng Xuân Hiếu đã đoạt Huy chương bạc Giải vô địch Quyền taekwondo thế giới năm 2016.

Ngoài nội dung thi đấu của Phạm Quốc Việt, đội taekwondo Việt Nam còn có một số gương mặt giành quyền vào thi đấu chung kết ở kỳ giải năm nay. Các nội dung thi đấu sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 18-11.

Đây là lần thứ 11 Giải vô địch Quyền taekwondo thế giới được tổ chức.

Theo Mai Hoa/Báo Hà Nội Mới

 


.