Thêm 3 Huy chương vàng ASIAN Para Games 2018 cho đoàn Việt Nam

08:10, 09/10/2018
.

Sau khi Nguyễn Thành Trung "mở hàng" Huy chương vàng cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á (ASIAN Para Games) năm 2018, diễn ra ở Indonesia, ngày 8-10, Việt Nam đã có thêm 3 Huy chương vàng ở các môn cử tạ và bơi.
 
 

Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt thưởng nóng cho VĐV Võ Thanh Tùng.
Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt thưởng nóng cho VĐV Võ Thanh Tùng.


Ba tấm Huy chương vàng các vận động viên người khuyết tật Việt Nam giành được trong ngày 8-10 lần lượt thuộc về các lực sĩ Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ nữ hạng 50kg, đạt mức cử 103kg), Nguyễn Bình An (cử tạ nam hạng 54kg, đạt 178kg), vận động viên bơi Võ Thanh Tùng (bơi 50m ngửa, về đích với 38 giây 50).

Ngoài ra, sau khi Vi Thị Hằng giành Huy chương đồng nội dung bơi 50m tự do hạng S7 ở ngày thi đấu đầu tiên, hôm nay, đoàn Việt Nam còn có thêm 5 Huy chương đồng, lần lượt thuộc về các vận động viên Lê Tiến Đạt (bơi 50m tự do nam S7), Võ Huỳnh Anh Khoa (bơi 400m tự do nam SB8), Hà Văn Hiệp (bơi 50m ngửa SB4), Nguyễn Văn Phúc (cử tạ 59kg nam, đạt mức cử 161kg), Nguyễn Khánh Minh (chạy 200m T12).

Như vậy, tính đến 21h ngày 8-10, sau 2 ngày thi đấu tại ASIAN Para Games 2018, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành tổng cộng 4 Huy chương vàng, 6 Huy chương đồng. Đại hội sẽ kết thúc ngày 13-10.

Theo Mai Hoa/Báo Hà Nội Mới

 


.