Lê Quang Liêm và cờ vua Việt Nam giành hạng 7 thế giới

02:10, 06/10/2018
.

Vượt qua đối thủ quen thuộc Philippines ở ván cuối, tuyển nam cờ vua Việt Nam vươn lên xếp hạng 7 chung cuộc tại Olympiad đồng đội cờ vua lần thứ 43 diễn ra tại Batumi, Georgia.

Có những thời điểm thi đấu dưới sức mình khi bị các đối thủ dưới cơ như Chile, Georgia 2 hay Kazakhstan cầm chân, tuy nhiên, tuyển nam Việt Nam đã kịp bừng tỉnh ở giai đoạn tăng tốc với việc vượt qua Thuỵ Sĩ rồi chia điểm với đối thủ rất mạnh là tuyển Đức.
 

Hai đội cờ vua nam, nữ Việt Nam trong ngày bế mạc giải
Hai đội cờ vua nam, nữ Việt Nam trong ngày bế mạc giải


Vươn lên vị trí 13 sau ván đấu áp chót, Lê Quang Liêm và đồng đội tự quyết thứ hạng của chính mình bằng việc vượt qua đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á nhiều duyên nợ là Philippines với tỉ số 3-1. Chiến thắng quan trọng này giúp tuyển nam Việt Nam giành 16 điểm trận với 6 thắng, 4 hoà, vươn lên vị trí thứ 7 chung cuộc trên tổng số 185 đoàn dự tranh.

Như vậy, thứ hạng chung cuộc tại Olympiad lần thứ 43 của cờ vua nam Việt Nam đã ngang bằng với thành tích tốt nhất từng giành được là vị trí thứ 7 vào năm 2012. Về thành tích cá nhân, với 8,5 điểm sau 10 ván, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV bàn 2, ngang bằng với thành tích của chính anh tại giải đấu diễn ra cách đây 4 năm. Lê Quang Liêm xếp hạng 10 trong số các kỳ thủ chủ lực thi đấu ở bàn số 1 trong khi với chiến thắng quan trọng trước Pascua Haridas ở ván cuối cùng, kỳ thủ 16 tuổi Nguyễn Anh Khôi đã vươn lên góp mặt trong Top 20, xếp hạng 17 ở bàn số 4. Anh Khôi thi đấu đủ 11 ván, giành 7 điểm, thành tích rất đáng ghi nhận ngay ở lần đầu tiên kỳ thủ tài năng này tham gia một kỳ Olympiad.

Trong khi đó, với việc cầm hoà 2-2 trước đội hạt giống số 11 là Azerbaijan, tuyển nữ Việt Nam đạt điểm số 15 (6 thắng, 3 hoà), xếp hạng 15 chung cuộc trên tổng số 150 đoàn. Võ Kim Phụng và đồng đội hoàn toàn có thể tự hào với thành tích này dù còn kém thứ hạng tốt nhất từng có được là hạng 7 tại Olympiad 2014.

Trừ trận thua đáng tiếc trước Iran, tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu với phong độ tốt nhất của mình toàn giải. Thành tích cá nhân chung cuộc của các nữ kỳ thủ Việt Nam cũng khả quan với Phạm Lê Thảo Nguyên xếp hạng 6 bàn 2 và Nguyễn Thị Mai Hưng xếp thứ 5 bàn 4.

Các thứ hạng cao nhất của giải thuộc về Trung Quốc, Ukraine (cùng 18 điểm), Georgia ở giải nữ  và Trung Quốc, Mỹ, Nga (cùng 18 điểm, chỉ chênh lệch hệ số luỹ tiến) ở giải nam.

 

* Olympiad lần thứ 43 có sự góp mặt của 185 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng với trên 1.600 kỳ thủ. Tuyển cờ vua Việt Nam dự giải với đội nam gồm Lê Quang Liêm (elo 2.715, hạng 30 thế giới), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.620), Trần Tuấn Minh (2.491), Đào Thiên Hải (2.477), Nguyễn Anh Khôi (2.463) và đội nữ với Võ Thị Kim Phụng (2.368), Phạm Lê Thảo Nguyên (2.347), Hoàng Thị Bảo Trâm (2323), Nguyễn Thị Mai Hưng (2.244) và Bạch Ngọc Thùy Dương (2.161).

 

Theo Đông Linh/NLĐO

 

 


.