Brazil thắng nghẹt thở Argentina, đoạt cúp Super Clasico

08:10, 18/10/2018
.

Trận giao hữu "không chỉ là giao hữu" giữa Brazil và Argentina kết thúc bằng tỉ số 1-0 trên sân King Abdullah ở Ả Rập Saudi rạng sáng 17-10.


Được đánh giá cao hơn đối thủ láng giềng khi trong thành phần Argentina thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột như Lionel Messi, Sergio Aguero, Gonzalo Higuain hay Angel Di Maria vì chấn thương cũng như lý do gia đình, Brazil với lực lượng mạnh nhất hiện tại dù vậy cũng thực sự vất vả trong việc triển khai lối chơi trước đại kình địch vùng Nam Mỹ. Với HLV tạm quyền Lionel Scaloni , đây là khoảng thời gian cần thiết để Argentina tính toán đến việc xây dựng đội hình giai đoạn "hậu Messi", chuẩn bị tốt về mọi mặt trước khi tài năng lớn của bóng đá thế giới này nghĩ đến chuyện chia tay đội tuyển.

 Neymar xông xáo giữa hàng thủ Argentina
Neymar xông xáo giữa hàng thủ Argentina


Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Brazil sớm đẩy cao đội hình hòng chiếm lĩnh thế trận nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về Argentia khi Lo Celso băng lên sút xa, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Brazil đáp trả bằng pha đá phạt phút 14 của Neymar, suýt buộc Mauro Icardi phía Argentina "đốt" lưới nhà. Phút 28, Casemiro tạt bóng chuẩn xác để Miranda khống chế bóng và tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Thủ thành Romero đã bị đánh bại tuy nhiên Otamendi đã có mặt trước vạch vôi để cứu thua cho Argentina.

Sau giờ nghỉ, thế trận diễn ra tương tự hiệp 1 khi không nhiều cơ hội được tạo ra. Tưởng chừng 90 phút thi đấu chính thức sẽ khép lại với tỉ số hòa, kéo hai đội vào loạt đá luân lưu thì bất ngờ xảy ra ở phút 90+3 Joao Miranda đón quả phạt góc của Neymar, ung dung đánh đầu ghi bàn trong tư thế không người kèm.

Giành chiến thắng chật vật với tỉ số 1-0 trước Argentina và nối dài thành tích toàn thắng 4 trận kể từ sau World Cup, Brazil được nhận chiếc cúp vô địch Super Clasico 2018 từ tay Hoàng thân Ả Rập Saudi. Giải đấu mini này còn có sự tham dự của chủ nhà Ả Rập Saudi và Iraq.

Cùng với danh hiệu vô địch của Brazil, Neymar với lần khoác áo Selecao thứ 93 cũng đã chính thức qua mặt các tiền bối Dida, Dunga, Rivellino, Kaka và cả Pele trong danh sách các cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho đội bóng này. Ở tuổi 26, Neymar có thừa cơ hội và khả năng để bắt kịp kỷ lục khoác áo tuyển Brazil của cựu danh thủ Cafu với 142 lần. Trong 93 lần ra sân kể từ năm 2010, Neymar đã ghi tổng cộng 59 bàn thắng, 40 pha kiến tạo.

Theo PV/NLĐO

 


.