Bóng đá trẻ Trung Quốc lại thất bại ở giải châu Á

09:10, 23/10/2018
.

U19 Trung Quốc đã phải nói lời chia tay Giải U19 châu Á 2018 tại Indonesia, sau thất bại 0-1 trước U19 Saudi Arabia ở lượt 2 bảng D chiều 23-10.

 

Đội U19 Trung Quốc (áo đỏ) trong trận thua Saudi Arabia 0-1 - Ảnh: AFC
Đội U19 Trung Quốc (áo đỏ) trong trận thua Saudi Arabia 0-1 - Ảnh: AFC
Lối chơi phòng ngự kín kẽ của U19 Trung Quốc bị các cầu thủ Saudi Arabia phá vỡ ở phút 81. Cầu thủ vào sân thay người Abdulmohsen đột phá dũng mãnh bên cánh phải rồi tung cú dứt điểm cận thành, ghi bàn mang về chiến thắng cho Saudi Arabia.
 
Đây là kết quả phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân. U19 Saudi Arabia chơi lấn lướt, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn và xứng đáng có ba điểm. Ở chiều ngược lại, U19 Trung Quốc thiếu sự gắn kết trong lối chơi và không thể làm khó U19 Saudi Arabia với những pha tấn công đơn giản.
 
Trận thua này khiến U19 Trung Quốc sớm bị loại khỏi Giải U19 châu Á 2018 ngay từ vòng bảng. Thất bại của U19 Trung Quốc nối dài bầu không khí ảm đạm của bóng đá trẻ nước này tại đấu trường châu lục trong năm 2018.
 
Trước U19 Trung Quốc, đội U23 nước này với tư cách chủ nhà cũng không thể vượt qua vòng bảng vòng chung kết Giải U23 châu Á 2018 hồi đầu năm. Chưa hết, đội U16 Trung Quốc thậm chí không vượt qua vòng loại Giải U16 châu Á.
 
Thất bại liên tục của bóng đá trẻ Trung Quốc tại đấu trường châu lục cho thấy con đường vươn lên trở thành cường quốc bóng đá của đất nước đông dân nhất thế giới sẽ còn rất xa.
 
Theo Tuổi trẻ

.