Salah giành "Chiếc giày vàng" Ngoại hạng Anh 2018

03:05, 14/05/2018
.

Với bàn thắng vào lưới Albion Brighton tối 13-5, “Vua Ai Cập” trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh với 32 lần lập công. Kỷ lục cũ thuộc về Ronaldo với 31 bàn tại mùa 2008.

Trở lại Anh thi đấu kể từ tháng 7 năm ngoái, Salah trong màu áo Liverpool như “cá gặp nước”. Tiền đạo người Ai Cập tung hoành mọi mặt trận, là hung thần đối với hàng phòng ngự đối phương. 43 bàn thắng trên mọi đấu trường đã phản ánh đúng phong độ đỉnh cao của cựu cầu thủ Roma.

Tính riêng tại Ngoại hạng Anh 2018, Salah đã có 32 lần “bắn phá” khung thành đối phương, cao nhất trong lịch sử kể từ khi giải giảm từ 42 vòng xuống còn 38 vòng năm 1996. Trước tiền đạo Liverpool, kỷ lục 31 bàn/mùa thuộc về Ronaldo, Alan Shearer và Luiz Suarez. Salah cũng là người duy nhất sút tung lưới 17 đội bóng khác nhau trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.
 
 

Salah ăn mừng danh hiệu "Chiếc giày vàng" ngay trên sân nhà Anfield, trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ. Ảnh: Daily Mail
Salah ăn mừng danh hiệu "Chiếc giày vàng" ngay trên sân nhà Anfield, trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ. Ảnh: Daily Mail


Với thành tích không thể phủ nhận, Salah vinh dự trở thành chủ nhân của danh hiệu “Chiếc giày vàng” mùa 2018. Tiền đạo số 11 nhận giải và chia sẻ niềm vui với người hâm mộ ngay sau trận đấu giữa Liverpool và Albion Brighton trên sân nhà Anfield.

Trước đó, “Vua Ai Cập” cũng là cái tên được xướng lên ở các cuộc bình chọn danh hiệu cá nhân cao quý khác, gồm “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của Hiệp hội cầu thủ (PFA) và Hiệp hội nhà báo Anh (FWA), cùng danh hiệu “Cầu thủ hay nhất mùa 2018” do BTC Ngoại hạng Anh trao tặng.

Harry Kane, cầu thủ độc chiếm danh hiệu “Chiếc giày vàng” hai mùa trước, về đích thứ 2 với thành tích 30 bàn. Aguero và Vardy đứng sau với lần lượt 21 và 20 pha lập công. Chốt danh sách là Sterling với 18 bàn.
 

Nếu Liverpool đánh bại Real Madrid, Salah gần như chắc chắn bỏ túi danh hiệu "Chiếc giày vàng Châu Âu" và "Quả bóng vàng". Ảnh: Sport360
Nếu Liverpool đánh bại Real Madrid, Salah gần như chắc chắn bỏ túi danh hiệu "Chiếc giày vàng Châu Âu" và "Quả bóng vàng". Ảnh: Sport360


Ngoại hạng Anh 2018 đã chính thức khép lại với cái kết viên mãn cho cá nhân Salah và tập thể Liverpool. Trước mắt, thầy trò HLV Klopp còn một trận đấu rất quan trọng là chung kết Champions League 2018 với Real Madrid. Nếu đánh bại đại diện Tây Ban Nha, Salah cùng đồng đội sẽ một lần nữa đứng trên đỉnh cao bóng đá Châu Âu kể từ năm 2005.

Theo Thương Nguyệt/Báo Hà Nội Mới

 


.