Campuchia họp khẩn sau nghi án dàn xếp tỉ số SEA Games

08:09, 10/09/2017
.

Dù tờ The Straits Times chỉ căn cứ vào một số diễn biến bất thường trên thị trường cá cược để nghi ngờ nhưng LĐBĐ Campuchia vẫn họp khẩn, yêu cầu đội U22 giải trình
 

 

Các cầu thủ U22 Campuchia bị nghi ngờ nhiều nhất khi có đến 2 trận đấu xảy ra bất thường
Các cầu thủ U22 Campuchia bị nghi ngờ nhiều nhất khi có đến 2 trận đấu xảy ra bất thường
Tờ The Straits Times của Singapore không có chứng cứ vụ thể, họ chỉ dẫn ra những điểm bất thường trên thị trường cá cược như lượng tiền đổ dồn vào thời điểm sắp xả ra bàn thắng ở các trận đấu có U22 Campuchia thi đấu tại SEA Games 29, tuy nhiên, LĐBĐ Campuchia vẫn đứng ngồi không yên.
 
Ngày 9-9, LĐBĐ Campuchia đã quyết định tổ chức họp khẩn đối với ban huấn luyện cùng một số cầu thủ chủ lực của đội để giải trình về một số điểm nghi ngờ. Trước đó, cả phía Việt Nam và Thái Lan đều khẳng định trong sạch. Vì vậy mà mọi tâm điểm hướng về Campuchia, nhất là việc họ để thua 1-4 trước Việt Nam với 4 bàn thắng trong 20 phút ở hiệp 2, còn trận Thái, họ thủng lưới 0-3 với một số bàn thua bắt nguồn từ sự lỏng lẻo khó tin của hàng thủ.
 
Theo tờ Straits Times, những lượng tiền lớn được đặt vào trong thời gian trận đấu diễn ra thường sẽ phải được giới cá cược cảnh báo. "Họ không khẳng định tiêu cực nhưng phải cảnh báo, bật tín hiệu cho các phía để tìm hiểu nguyên nhân, đề phòng xảy ra sự cố mua bán độ", tờ báo có uy tín của Singapore chia sẻ. Tờ The Straits Times từng công bố sự kiện bắt giữ trưởng đoàn U23 Timor Leste và một số trùm cá độ ngay trong thời điểm diễn ra SEA Games 29 vì liên quan đến hành vi móc ngoặc, mua bán độ.
 
Trong khi đó, LĐBĐ Campuchia cho biết: "Chúng tôi đã có cuộc họp với U22 Campuchia. Họ đã giải trình, đưa ra các bằng chứng liên quan. LĐBĐ Campuchia khẳng định rằng không có căn cứ hay manh mối nào khả nghi để phải tiến hành một cuộc điều tra chính thức". Ngay cả việc HLV Leonardo Vitorino của Brazil treo giò 2 cầu thủ sau SEA Games cũng được lãnh đạo U22 Campuchia khẳng định do nghi ngờ uống bia ở khách sạn trong thời gian diễn ra SEA Games chứ không phải tiêu cực.
 
Trước đó, phía BTC SEA Games 29 khẳng định chưa nhận được thông báo chính thức nào từ đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát, quản lý, đề phòng những tín hiệu bất thường ở môn bóng đá SEA Games 29.
 
Theo Người lao động

.