Tuyển nữ Hà Lan lần đầu vô địch châu Âu

08:08, 07/08/2017
.

Rạng sáng 7-8 (giờ VN), tuyển nữ chủ nhà Hà Lan đã lên ngôi vô địch châu Âu 2017 sau khi đá bại Đan Mạch 4-2 trong trận chung kết tại Enschede.

 

Tuyển nữ Hà Lan nâng cao chức vô địch châu Âu. Ảnh: REUTERS
Tuyển nữ Hà Lan nâng cao chức vô địch châu Âu. Ảnh: REUTERS


Ở trận chung kết, Đan Mạch được đánh giá cao hơn nhờ bề dày thành tích tại Euro dành cho bóng đá nữ. Thực tế, Đan Mạch là đội nhập cuộc tốt hơn khi sớm có bàn thắng vượt lên ở phút thứ 6 nhờ công của Nadia Nadim.

Tuy nhiên, chân sút 21 tuổi đang khoác áo Arsenal Vivianne Miedema đã có ngày thi đấu tỏa sáng khi lập cú đúp bàn thắng ở các phút 10 và 89, góp công giúp Hà Lan giành chiến thắng.

Hai bàn thắng còn lại của Hà Lan được ghi do công của Lieke Martens (phút 28) và Sherida Spitse (phút 51). Pernille Harder (phút 33) là người ghi bàn thắng còn lại cho Đan Mạch.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ Hà Lan vô địch châu Âu. Trước đó, thành tích tốt nhất của đội tuyển nữ nước này là lọt vào bán kết năm 2009.

Theo HOÀI DƯ/Tuổi Trẻ Online

 


.